11 quan to tham nhũng Trung Quốc đang bị điều tra

11 quan to tham nhũng Trung Quốc đang bị điều tra, sau khi CCDI bắt hai "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch, theo một trang xã hội TQ. 
Phan Dật Dương, nguyênỦy viên thường vụ đảng ủy kiêm Phó chú tịch chính quyền khu tự trị Nội Mông, có thể sẽ bị kết án trong năm nay
Phan Dật Dương, nguyênỦy viên thường vụ đảng ủy kiêm Phó chú tịch chính quyền khu tự trị Nội Mông, có thể sẽ bị kết án trong năm nay

Theo tài khoản Wechat công chúng Shiju-yan, từ khi chiến dịch chống tham nhũng được triển khai,  Ủy ban Kiểm tra - kỷ luật trung ương (CCDI) cùng các đơn vị cấp tỉnh đã bắt điều tra 81 quan chức từ cấp tỉnh trở lên (không tính số sĩ quan bị điều tra trong quân đội).

Theo quy trình xử lý, đầu tiên cơ quan chống tham nhũng sẽ thông báo quyết định điều tra. Sau khi có kết quả điều tra, quan chức sẽ bị khai trừ đảng, miễn trừ chức vụ và chuyển sang cơ quan tư pháp (viện kiểm sát) xử lý. 

Viện kiểm sát sau khi tiếp nhận vụ án sẽ lập án điều tra rồi tiến hành khởi tố lên tòa án. Cuối cùng, tòa án sẽ xét xử và kết án. Nếu theo đúng quy trình trên, thì trong năm 2015 sẽ có nhiều “hổ lớn” bị đưa ra tòa xét xử.

Trước mắt, trong tay CCDI hiện còn 11 quan to tham nhũng Trung Quốc đang bị điều tra.

Trong số đó, có hai “hổ” bị điều tra năm 2014 là Phan Dật Dương, cựu ủy viên Thường vụ đảng bộ kiêm Phó chủ tịch Khu tự trị Nội Mông  (bị bắt điều tra tháng 9.2014) và Hà Gia Thành, cựu ủy viên Thường vụ đảng ủy, Phó viện trưởng Học viện hành chính quốc gia (bị bắt điều tra vào tháng 10.2014). 

Còn lại 9 “hổ lớn” đều “dính lưới" trong năm 2015.

Nếu so với vụ xử lý Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch và “Sơn Tây hội”, có vẻ như chiến dịch chống tham nhũng đang không được thực hiện quyết liệt như trước.

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra - kỷ luật trung ương (CCDI) đã bắt điều tra 20 quan chức cấp sở của các tỉnh. Ủy ban Kiểm tra - kỷ luật các tỉnh cũng đang tính cực “đả hổ đập ruồi”. Như vậy nếu xem xét tổng thể thì số lượng quan tham bị điều tra không hề ít hơn năm ngoái.

Theo thống kê của CCDI, mỗi năm TQ xử lý trung bình 35.000 - 40.000 vụ tham nhũng, từ năm 2013 đến tháng 8.2015 đã và đang điều tra tổng cộng 11.000 vụ,  với 14.000 người dính líu, trong đó có 10.125 “ruồi” (quan chức cấp huyện), 1.255 quan chức cấp phòng ban và 62 quan chức cấp sở trở lên.

Khi trả lời phỏng vấn của báo The Wall Street Journal ngày 22.9, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nhấn mạnh chiến dịch chống tham nhũng của TQ sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện một cách không khoan nhượng.

Danh sách 11 “hổ lớn” đang bị CCDI điều tra

Phan Dật Dương, cựu ủy viên Thường vụ đảng bộ kiêm Phó chủ tịch chính quyền Khu tự trị Nội Mông, bị bắt điều tra tháng 9.2014.

Hà Gia Thành, cựu ủy viên Thường vụ đảng ủy, Phó viện trưởng Học viện hành chính quốc gia TQ, bị bắt điều tra vào tháng 10.2014.

Trương Côn Sinh, cựu trợ lý Ngoại trưởng TQ, bị điều tra vào tháng 1.2015.

Mã Kiến, cựu ủy viên Thường vụ đảng ủy kiêm Thứ trưởng Bộ Công an, bị điều tra vào ngày 6.1.2015.

Dư Viễn Huy, cựu ủy viên thường vụ đảng ủy Khu tự trị Quảng Tây, cựu bí thư thành ủy Nam Ninh, bị điều tra vào ngày 22.5.2015

Lạc Đại Khắc, cựu  Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, bị điều tra vào ngày 26.6.2015.

Chu Bản Thuận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc, bị điều tra vào ngày 24.7.2015.

Trương Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Môi trường, bị điều tra vào ngày 30.7.2015.

Cốc Lập Xuân, cựu Phó chủ tịch tỉnh Cát Lâm, bị điều tra ngày 1.8.2015.

Dương Đống Lương, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Giám đốc Cục Quản lý nhà nước về an toàn lao động, bị điều tra ngày 18.8.2015.

Trương Lạc Bân, cựu Phó cục trưởng Cục Tôn giáo quốc gia, bị điều tra ngày 22.9.2015.

Cẩm Bình - Theo DW News, Một thế giới