Ông Nguyễn Duy Ngọc: Phân cấp cho cấp xã, vì sao vẫn phải xin ý kiến cấp trên?
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra tình trạng một số nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã nhưng vẫn phải xin ý kiến cấp trên.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra tình trạng một số nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã nhưng vẫn phải xin ý kiến cấp trên.
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phân định rành mạch chức năng, quyền hạn giữa các cấp, quyết tâm giải phóng các nguồn lực.
Nhắc lại bài học từ nhiều vụ việc khiến nhiều cán bộ bị xử lý, kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, Thủ tướng cho rằng có nguyên nhân từ việc cấp trên "ôm" việc, không phân cấp, phân quyền cho cấp dưới.
Nêu quan điểm thẩm tra, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đề nghị làm rõ hơn vai trò chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh đối với cấp xã và cần có cơ chế hoạt động linh hoạt hơn cho chính quyền cấp xã sau khi thực hiện mô hình hai cấp.
Cấp xã, phường cần được tăng quyền để thực hiện cấp phép kinh doanh, quản lý đất đai, an sinh xã hội, giải quyết tranh chấp dân sự... vốn được tiếp nhận bởi các cơ quan cấp trên.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, một số bộ ngành có tâm lý nể nang, né tránh, nhiều khi ngại phân cấp đến địa phương.