Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất.

Screen Shot 2023-12-12 at 16.39.02-min.png
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Đúng 16h, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân. Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay và trò chuyện với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trước khi hai nhà lãnh đạo giới thiệu các quan chức trong đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Trung Quốc và Việt Nam. Cùng lúc này tại Hoàng Thành Thăng Long, 21 loạt đại bác rền vang được bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu Trung Quốc.

Chiều nay, tiết trời Hà Nội không quá lạnh, quốc kỳ của Việt Nam và Trung Quốc tung bay trong gió, nổi bật trên nền trời. Các chiến sĩ Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đứng trang nghiêm trong đội hình đón hai lãnh đạo.

Sau lễ chào cờ, Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thanh hô to "Chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khỏe!".

Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua bục danh dự.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo di chuyển từ Phủ Chủ tịch về trụ sở Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm. Trên đường di chuyển rất đông nhân dân 2 nước tay cầm cờ Việt Nam - Trung Quốc vẫy chào 2 nhà lãnh đạo.