close Đăng nhập

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền hình

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực báo chí, truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định số 555 về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/3.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ theo cơ chế Thủ trưởng; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

Bo truong Hung.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý thường xuyên, toàn diện công việc trong các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Theo quyết định, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, xuất bản, thông tin và báo chí; Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, xuất bản, thông tin và báo chí; Xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, tài chính và hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng cũng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của ngành tại Hà Nội và TP.HCM.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực báo chí, truyền thông, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại, nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Anh 1.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Ảnh: Vietnamnet.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Hải Bình còn giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các cơ quan, đơn vị sau: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập (Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam).

Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quản lý Nhà nước về văn học, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh của Bộ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện, văn hóa dân tộc, thi đua, khen thưởng, thanh tra.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thể dục thể thao, di sản văn hóa và bảo tàng.

Thứ trưởng Hồ An Phong theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực du lịch, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, xã hội hóa.

Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ và môi trường, chuyển đổi số.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.