close Đăng nhập

Ra mắt Mate XT tại quốc gia Đông Nam Á cho thấy tham vọng gì của Huawei?

VietTimes - Mate XT được Huawei giới thiệu tại một triển lãm ở Kuala Lumpur trước gần 1.000 khách mời, bao gồm truyền thông và đối tác từ Đông Nam Á, Trung Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Du khách xem điện thoại thông minh gập ba Mate XT bên lề sự kiện ra mắt điện thoại toàn cầu của Huawei Technologies tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: SCMP.
Du khách xem điện thoại thông minh gập ba Mate XT bên lề sự kiện ra mắt điện thoại toàn cầu của Huawei Technologies tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: SCMP.

Tham vọng của Huawei

Huawei Technologies vừa chính thức giới thiệu Mate XT, chiếc điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới, tại Malaysia vào ngày 17/2.

Đây là bước khởi đầu cho chiến dịch đưa các thiết bị 5G của hãng ra thị trường quốc tế, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc này đang nỗ lực khôi phục mảng kinh doanh smartphone từng đem lại lợi nhuận khổng lồ trước khi bị Mỹ đưa công ty vào danh sách đen.

Mate XT, ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 20/9/2024, được Huawei giới thiệu tại một triển lãm ở Kuala Lumpur trước gần 1.000 khách mời, bao gồm truyền thông và đối tác từ Đông Nam Á, Trung Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là một trong những sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất của Huawei tại nước ngoài kể từ khi họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt thương mại từ Mỹ.

Tại sự kiện, Huawei quảng bá Mate XT là một "bước đột phá trong ngành", sở hữu thiết kế gập ba tiên tiến nhất, mỏng nhất và có màn hình lớn nhất hiện nay. Việc thiết bị này được giới thiệu cùng thời điểm với iPhone 16 tại Trung Quốc và vượt mặt Apple tại thị trường nội địa càng củng cố niềm tin của Huawei vào sản phẩm.

Ngoài Mate XT, Huawei cũng trình làng máy tính bảng MatePad Pro, vòng đeo tay thông minh Huawei Band 10 và tai nghe FreeArc, cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh của hãng.

Chiến lược mở rộng thị phần quốc tế của các công ty Trung Quốc

Việc Huawei đẩy mạnh ra mắt sản phẩm tại Đông Nam Á và Trung Đông diễn ra trong bối cảnh các thương hiệu smartphone Trung Quốc ngày càng gia tăng thị phần tại các thị trường này.

Theo báo cáo mới nhất từ Canalys, các thương hiệu như Transsion, Xiaomi và Honor đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần Trung Đông. Trong đó, Transsion, hãng điện thoại giá rẻ có trụ sở tại Thâm Quyến, ghi nhận tăng trưởng 9% với 8,3 triệu máy xuất xưởng, chiếm 17% thị phần. Xiaomi, thương hiệu nổi bật tại Bắc Kinh, đạt mức tăng trưởng mạnh 33%, với 8,1 triệu máy, cũng chiếm 17% thị phần. Honor, thương hiệu tách ra từ Huawei, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đạt 67%, xuất xưởng 3,2 triệu máy trong năm 2024.

Chuyên gia Manish Pravinkumar của Canalys nhận định Honor đã tăng trưởng 30% trong quý IV, nhờ chiến lược ra mắt sản phẩm mạnh mẽ và mở rộng hệ thống cửa hàng, bao gồm việc khai trương 7 cửa hàng trải nghiệm tại UAE và mở rộng sang Oman và Qatar.

Dòng điện thoại Honor Magic 7 và Magic 7 Pro, ra mắt vào tháng 10/2024, được xem là nhân tố quan trọng giúp thương hiệu này mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Trung Đông.

Theo Canalys, thị trường smartphone Trung Đông tăng trưởng 14% trong năm 2024, gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Trong đó, Samsung Electronics vẫn duy trì vị trí dẫn đầu, với 14,1 triệu máy xuất xưởng, chiếm 30% thị phần.

Sự vươn lên mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc cho thấy chiến lược mở rộng sang các thị trường mới nổi đang phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh các hãng này phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt tại quê nhà. Với việc ra mắt Mate XT và đẩy mạnh chiến dịch chinh phục thị trường quốc tế, Huawei đang từng bước lấy lại vị thế trên bản đồ smartphone toàn cầu.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3299163/chinese-smartphone-brands-see-rapid-growth-middle-east-southeast-asia?module=top_story&pgtype=section

Khoa học - Công nghệ

Giá vàng SJC hôm nay tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC sáng 21/5 niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.