Nữ kế toán bị lừa hơn 30 tỉ đồng khi đăng ký tham gia Kun Marathon 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quá trình sập bẫy nhóm lừa đảo, nữ kế toán ở đã rút của công ty hơn 20 tỉ đồng để chuyển cho kẻ xấu.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lê Chi, 35 tuổi, nhân viên kế toán) về tội tham ô tài sản.

Theo điều tra, bằng nghiệp vụ kế toán, Chi đã rút ruột tài khoản của công ty để chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Chi cho biết bị can đã chuyển số tiền này cho những kẻ lừa đảo trên mạng với hy vọng lấy lại số tiền đã chuyển trước đó.

Theo lời khai, ngày 21/4, Chi thấy fanpage quảng bá cuộc thi chạy "Kun Marathon 2024" dành cho trẻ em, diễn ra vào tháng 6/2024 tại thành phố Quy Nhơn. Bị can đã đăng ký cho 2 con và 1 cháu tham gia giải.

Sau đó, một người tự xưng là chủ fanpage "Kun Marathon 2024" có tên là Đặng Quang Vinh hướng dẫn Chi tham gia một nhóm trên ứng dụng Telegram để tiện trao đổi các vấn đề liên quan đến việc tham gia giải chạy. Vinh gửi lên nhóm một chiếc băng đầu gối thể thao nhãn hiệu Adidas trị giá 640.000 đồng và yêu cầu các thành viên chuyển khoản, công ty sẽ cam kết trả lại số tiền này.

Thấy các thành viên khác trong nhóm đã thực hiện chuyển khoản, Chi cũng làm theo và đã nhận lại được số tiền này. Tuy nhiên, trưởng nhóm sau đó đã yêu cầu thực hiện thêm nhiều lần chuyển khoản nữa, rồi đưa ra các lý do như sai cú pháp, lỗi mạng và yêu cầu Chi phải chuyển lại tiền ngay nếu không sẽ bị mất số tiền ban đầu.

Theo lời khai báo của Nguyễn Thị Lê Chi, số tiền ban đầu mà Chi bị lừa đảo là 1 tỉ đồng. Để lấy lại được số tiền này, Chi đã lấy tiền cá nhân và rút ruột công ty hơn 20 tỉ đồng để chuyển cho những kẻ lừa đảo số tiền lên tới 30,2 tỉ đồng.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng Internet không nghe theo yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội. Khi phát hiện bị lừa đảo, nạn nhân cần liên hệ với cơ quan công an địa phương nơi gần nhất để trình báo.