Máy bay chở khách bốc cháy ở sân bay Moskva, ít nhất 41 người thiệt mạng

VietTimes -- Cách đây vài chục phút (tối ngày 5/5) "Một chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Aeroflot (Nga) tuyến chặng Moskva - Murmansk vừa cất cánh được vài phút đã phải quay trở lại sân bay Sheremetyevo do hỏa hoạn xảy ra trên máy bay", nguồn tin từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cho biết.
Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội
Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội

Khi hạ cánh xuống mặt đất chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa, sau một thời gian ngắn đã dập tắt được đám lửa.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời nhà chức trách cho biết có 78 người trên khoang, gồm 73 hành khách và 5 thành viên tổ bay. Hãng thông tấn TASS ban đầu cho biết vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng. Tuy nhiên, đến nay số người chết đã tăng lên 41.

RIA Novosti đưa tin máy bay vừa cất cánh khỏi sân bay Sheremetyevo và đang trong hành trình tới thành phố Murmansk ở tây bắc Nga. Một nguồn tin nói rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy lỗi trong hệ thống điện có thể là nguyên nhân gây cháy. Tuy nhiên, một nhân chứng lại nói máy bay bị sét đánh trúng dẫn tới cháy. Nhà chức trách Nga đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.

Phi cơ gặp nạn là chiếc Superjet 100 của hãng "Aeroflot".
Phi cơ gặp nạn là chiếc Superjet 100 của hãng "Aeroflot".

Hiện chưa rõ trong chuyến bay này có người Việt Nam hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết công tác sơ tán khỏi máy bay bị trì hoãn bởi nhiều hành khách khăng khăng muốn lấy hành lý trước.

Theo trang chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24, phi cơ gặp nạn đã bay quanh Moskva hai vòng và hạ cánh sau khoảng 45 phút.

SSJ100 là mẫu máy bay hai động cơ, đi vào hoạt động từ năm 2011. Hồi năm 2012, một chiếc Sukhoi Superjet rơi ở Indonesia trong lúc bay biểu diễn khiến 45 người trên khoang thiệt mạng.