close Đăng nhập

Brazil ngừng cấp thị thực cho BYD của Trung Quốc sau cáo buộc buôn người

Theo thông báo từ các cơ quan lao động Brazil, họ đã phát hiện 163 công nhân tại BYD được đưa vào nước này một cách bất hợp pháp.

Công trường xây dựng nhà máy sản xuất xe điện mới của BYD tại Camacari, Brazil. Ảnh: Reuters.
Công trường xây dựng nhà máy sản xuất xe điện mới của BYD tại Camacari, Brazil. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Brazil đã ngừng cấp thị thực lao động tạm thời cho BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, sau khi có cáo buộc rằng một số công nhân tại công trường xây dựng nhà máy của hãng này tại bang Bahia, đông bắc Brazil, là nạn nhân của nạn buôn người.

Theo thông báo từ các cơ quan lao động Brazil, họ đã phát hiện 163 công nhân Trung Quốc bị đưa vào nước này một cách bất hợp pháp và làm việc trong điều kiện được mô tả là "giống như nô lệ". Những công nhân này do Tập đoàn Jinjiang tuyển dụng để làm việc tại dự án xây dựng nhà máy BYD.

Tập đoàn Jinjiang đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng việc miêu tả điều kiện lao động là "nô lệ" là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh rằng đã xảy ra sự hiểu lầm trong quá trình dịch thuật.

Bộ Tư pháp Brazil tuyên bố nếu các cáo buộc về điều kiện lao động tại nhà máy BYD được xác nhận, giấy phép cư trú của các công nhân Trung Quốc sẽ bị thu hồi. Bộ này cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao đình chỉ cấp thị thực lao động tạm thời cho BYD từ ngày 20/12, ba ngày trước khi các phát hiện của cơ quan lao động được công bố.

Thông tin này đã được chuyển tiếp đến Đại sứ quán Brazil tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, BYD và Tập đoàn Jinjiang đã cam kết hỗ trợ và cung cấp chỗ ở tạm thời tại khách sạn cho 163 công nhân trong thời gian chờ đợi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Nhà máy tại Bahia được coi là biểu tượng cho sự đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc tại Brazil, với tổng vốn đầu tư của BYD lên đến 620 triệu USD. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của hãng, khi Brazil hiện là thị trường nước ngoài lớn nhất của BYD.

Trong 11 tháng đầu năm 2024, gần 20% tổng số xe BYD bán ra ngoài Trung Quốc được tiêu thụ tại Brazil. Hãng cũng lên kế hoạch bắt đầu sản xuất tại nhà máy này vào đầu năm 2025, với công suất ban đầu đạt 150.000 xe mỗi năm.

Tuy nhiên, vụ việc này có thể làm gián đoạn kế hoạch của BYD tại Brazil, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Brazil đang tăng cường giám sát các hoạt động lao động và nhân quyền.

Nhà máy của BYD không chỉ là một dự án công nghiệp mà còn là biểu tượng của mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Trung Quốc và Brazil. Tuy nhiên, vụ việc này có thể đặt ra những thách thức lớn cho mối quan hệ song phương, đặc biệt khi vấn đề nhân quyền và điều kiện lao động ngày càng được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Hiện tại, BYD chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định đình chỉ cấp thị thực của chính phủ Brazil. Vụ việc đang được theo dõi sát sao khi cả hai phía tiếp tục tìm kiếm giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan.

Theo Reuters

https://www.reuters.com/world/americas/brazilian-suspends-temporary-work-visas-byd-ministry-2024-12-27/

Khoa học - Công nghệ

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.