close Đăng nhập

VN-Index tăng hơn 72 điểm, nhà đầu tư không muốn bán cổ phiếu

Sau thông tin Mỹ giảm thuế đối ứng còn 10%, hoãn thi hành 90 ngày, từ đầu phiên chỉ số VN-Index tăng hơn 70 điểm, trong đó hơn 325 mã tăng trần. Đáng nói, nhiều cổ phiếu trong tình trạng "trắng bên bán". 

VN-Index tăng gần hết biên độ. Ảnh: VietStock .
VN-Index tăng gần hết biên độ. Ảnh: VietStock .

Ngay từ đầu phiên khớp lệnh giá mở cửa (ATO), chỉ số VN-Index tăng 71 điểm chỉ sau ít phút, đạt 1.165 điểm.

Chỉ số đại diện cho rổ vốn hoá lớn cũng tăng hết biên độ, đạt trên 1.249 điểm, cao hơn tham chiếu gần 81 điểm, tương ứng 6,9% - mức tăng trần của phiên hôm nay. Toàn bộ cổ phiếu nhóm VN30 đều khoác sắc tím. Đáng nói, các mã này đều “trắng bên bán” - hiện tượng hiếm gặp.

Sau phiên ATO bùng nổ, thị trường đạt 1.166,98 điểm, tương ứng tăng gần 73 điểm. Sắc xanh bao phủ toàn thị trường, trong đó 344 mã tăng kịch biên độ, chỉ có 4 mã giảm. Thanh khoản ở mức trên 3.651 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ phiên hôm quan.

Đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra ngay sau tin Tổng thống Donald Trump thông báo tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia đối tác thương mại. Thị trường chứng khoán toàn cầu ngay lập tức phản ứng tích cực.

Trước đó, chứng khoán Việt Nam đã trải qua 4 phiên giảm mạnh liên tiếp, VN-Index mất gần 224 điểm (-17%) rơi về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023. Dù phiên hôm nay hồi phục mạnh song chỉ số vẫn thấp hơn 11,5% so với thời điểm ông Donald Trump lần đầu công bố mức thuế đối ứng.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Yuanta, động thái này đánh dấu sự thay đổi chính sách kinh tế liên tục từ chính quyền Donald Trump. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang khi Mỹ nâng thuế lên 125%.

Nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài và hạn chế bán trong giai đoạn này. Nếu muốn mua mới, nhà đầu tư nên xem xét các cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu mua với tỷ trọng thấp.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.