close Đăng nhập
Ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), think-tank hàng đầu nước Mỹ về quan hệ quốc tế.

“Bẫy nợ” và tham nhũng – vị đắng của “trái ngọt” kinh tế với Trung Quốc

VietTimes – Trái ngược với những hứa hẹn ngọt ngào ban đầu về các dự án đầu tư hạ tầng của Bắc Kinh, các nước trong khu vực, từ Việt Nam, Lào cho tới Myanmar, Malaysia,…đang ngày càng ngấm dư vị đắng chát từ những đại dự án đầy tai tiếng về chất lượng, tác động môi trường, tham nhũng và bẫy nợ; ghi nhận từ cuộc trao đổi với ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một think-tank hàng đầu của Mỹ.
Đặc khu kinh tế Boten ở biên giới Lào - Trung Quốc đang được xây dựng.

Nikkei Asian Review: Lào đang rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc

VietTimes -- Mặc dù Trung Quốc luôn lên tiếng bác bỏ các thông tin và quan điểm cho rằng, thông qua dự án Vành đai và Con đường, Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng và khiến nhiều nước nghèo rơi vào bẫy nợ. Tuy nhiên, mới đây, truyền thông Nhật Bản đăng bài cho rằng Lào cũng đã trở thành một trong những quốc gia rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc ngày càng sâu hơn và nợ tích lũy đã vượt quá 60% nền kinh tế của đất nước.
Đang tồn tại những nỗi ám ảnh về việc Mỹ sẽ rơi vào tình trạng đình đốn về kinh tế như Trung Quốc và Châu Âu trong năm 2018.

Ám ảnh về suy thoái: Những nỗi lo tài chính thiếu căn cứ của Mỹ

VietTimes -- Nhà kinh tế trưởng tại tổ chức cố vấn đầu tư Avalon Advisors, Samuel E. Rines cho rằng nếu như năm 2018, Mỹ đã phát triển bằng một chính sách phân ly với phần còn lại của thế giới thì năm 2019, sự tăng trưởng vẫn có thể khởi sắc khi Mỹ tái hợp với nền kinh tế toàn cầu.
Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti

Báo Úc: Trung Quốc giăng "bẫy nợ" khống chế 16 nước châu Á- Thái Bình Dương

Trung Quốc đã cho vay hàng tỷ USD để kéo hàng chục nước nhỏ ở châu Á -Thái Bình Dương, những nước nghèo không khả năng chi trả, vào quỹ đạo phục vụ chiến lược kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 30 năm tới đây. Đó là nội dung bản báo cáo mới của một cơ quan nghiên cứu độc lập dành cho bộ Ngoại giao Mỹ, được báo chí Úc công bố ngày 14/5.