close Đăng nhập

Phải thi lại lý thuyết khi giấy phép lái xe hết hạn: Chuyên gia nói gì?

Quy định phải thi lại lý thuyết ngay khi giấy phép lái xe hết hạn trong Thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông vận tải đã được các chuyên gia, CSGT phân tích, đánh giá và đưa ra khuyến cáo với người dân.

"Nên giữ nguyên quy định cũ"

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 35/2024 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Trong thông tư mới, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu người có giấy phép lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng dưới một năm sẽ phải sát hạch lý thuyết để đổi giấy phép. Nếu giấy phép quá hạn từ một năm trở lên, người lái phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong sa hình và trên đường trường.

Quy định này siết chặt hơn so với Thông tư 12/2017, hiện đang thực hiện. Theo thông tư 12, người lái xe hiện có giấy phép quá hạn 3 tháng vẫn được đổi mà không phải sát hạch lý thuyết.

Anh 1.jpg
Nếu quá thời hạn sử dụng dưới một năm, người lái xe phải sát hạch lý thuyết để đổi giấy phép. Ảnh: VOV.

Nêu quan điểm về Thông tư 35/2024 vừa ban hành với VietTimes, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng yêu cầu người lái xe sát hạch lại lý thuyết ngay khi hết hạn giấy phép là chưa hợp lý, mang tính áp đặt, khó cho người dân.

Theo ông Quyền, có nhiều tình huống phát sinh xảy ra như người dân đi công tác nước ngoài, bị ốm đau hoặc bận việc chưa nên không thể đổi giấy phép lái xe dù đến hạn.

"Quan điểm của tôi là cần giữ nguyên quy định như Thông tư 12/2017, người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng 3 tháng vẫn được đổi giấy phép mà không phải sát hạch lại lý thuyết; từ 3 tháng đến dưới một năm phải sát hạch lý thuyết. Nếu siết lại, Bộ Giao thông vận tải có thể quy định giấy phép lái xe hết hạn sau một tháng vẫn được đổi để tạo điều kiện cho người dân", ông Quyền nói.

Ông Quyền cho rằng cả nước có hơn 12 triệu giấy phép lái xe ô tô, trong đó chỉ khoảng 10% lái xe chuyên nghiệp, thường xuyên sử dụng bằng lái, còn lại nhiều lái xe không chuyên. Quy định hiện tại đã được nhiều người lái xe ghi nhớ, không phát sinh vướng mắc thì không cần thiết sửa đổi.

Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm giao thông Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội, cho rằng tài xế sử dụng giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị xử phạt. Việc yêu cầu người lái xe sát hạch lại lý thuyết ngay khi hết hạn giấy phép không nên quá cứng nhắc, cần nhân văn hơn để đưa ra phương án phù hợp với quy định pháp luật.

"Có thể tài xế đi công tác nước ngoài, ốm đau bệnh tật hoặc rơi vào những ngày nghỉ lễ, Tết chưa đi đổi được", thượng tá Quỹ nói và cho biết việc cấp lại giấy phép lái xe nên có thời gian cụ thể để người dân chủ động.

Tư vấn cho người dân khi Thông tư 35/2024 có hiệu lực, thượng tá Quỹ cho rằng người dân nên chủ động kiểm tra thời hạn để đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đổi trước.

"Chúng ta có thể đổi trước một năm hoặc nửa năm để tránh bị xử phạt khi giấy phép lái xe hết hạn", thượng tá quỹ thông tin.

"Sát hạch lại lý thuyết khi đổi bằng lái xe là rất cần thiết"

Trong khi đó, TS Phan Lê Bình, Trưởng đại diện Văn phòng Công ty tư vấn OCG Nhật Bản (đơn vị tư vấn toàn cầu trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu khả thi, quản lý dự án giao thông...), ủng hộ quy định quá thời hạn sử dụng dưới một năm sẽ phải sát hạch lại lý thuyết để đổi giấy phép lái xe của Bộ giao thông vận tải.

Lấy dẫn chứng tại Nhật Bản, ông Bình cho biết người dân ở đây đổi giấy phép lái xe trước và sau khi hết hạn đều có khoảng thời gian học bổ túc về quy định mới liên quan đến luật giao thông đường bộ. Mục đích giúp người lái xe cập nhật thay đổi những quy định mới về luật giao thông.

Theo ông Bình, ở Việt Nam trước giờ lấy bằng lái là vĩnh viễn, không phải tài xế nào cũng có ý thức cập nhật luật giao thông đường bộ mới. Trong khi hệ thống vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông thay đổi thường xuyên.

"Tại Việt Nam, ý thức lái xe của nhiều người cực kỳ kém nên việc tập huấn, sát hạch lại lý thuyết khi đổi bằng lái xe là rất cần thiết", ông Bình nói và cho biết cơ quan quản lý Việt Nam cần cập nhật kiến thức để nâng cao hiểu biết cho người lái xe.

Ủng hộ việc sát hạch lý thuyết lái xe khi hết hạn, ông Bình cũng nhấn mạnh việc tập huấn, sát hạch lại lý thuyết cần đơn giản, không ra đề lắt léo, gây khó dễ cho người dân.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.