Đà Nẵng xây dựng công viên linh vật rồng phục vụ người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tất cả linh vật rồng Tết Giáp Thìn 2024 sẽ được tập trung tại lô đất A* (phía Tây Bắc nút giao đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp) để người dân đến thưởng lãm, check-in.

Linh vật linh vật rồng thời Lý bằng gốm Bát Tràng được trưng bày tại cầu chữ T
Linh vật linh vật rồng thời Lý bằng gốm Bát Tràng được trưng bày tại cầu chữ T

Ngày 19/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã phê duyệt đề xuất của Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc tập trung toàn bộ linh vật rồng trang trí Tết trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số tiểu cảnh trang trí hoa về tại lô đất A* (phía Tây Bắc đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà). Khu đất này có diện tích 2,8 ha, được quy hoạch dự án Trung tâm Tài chính trong tương lai.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng lập phương án thiết kế sơ bộ xây dựng tạm công viên Rồng tại khu đất nêu trên, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, tại điểm check-in du lịch cho người dân, kèm theo các dịch vụ tiện ích công cộng thiết yếu để phục vụ người dân tham quan, thưởng lãm.

UBND TP cũng giao Sở TN&MT, UBND quận Sơn Trà thực hiện công tác chuẩn bị, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định, đồng thời giao Sở Xây dựng TP vận động các nguồn xã hội hoá để đầu tư trang trí công viên, cũng như tổ chức vận hành, duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình trong suốt năm 2024.

vt-giao-thua-8-7317.png
Linh vật rồng dài 60m tại công viên bờ Đông cầu Rồng

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản đề xuất dành một phần đất của dự án để tập trung linh vật rồng tại các điểm trang trí Tết 2024 về đây, tạo điểm check-in mới vừa tại điểm nhấn du lịch, vừa cải tạo cảnh quan ven biển do lô đất hiện chưa thực hiện dự án nên hiện trạng khá mất mỹ quan.

Được biết, Tết Giáp Thìn 2024, Đà Nẵng có 15 điểm trang trí hoa truyền thống, 6 điểm trang trí hoa và điện chiếu sáng, tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng

Các linh vật rồng của Đà Nẵng năm nay khá đa dạng, từ tượng rồng chuyển động, có thể phun lửa, phun nước kèm theo âm thanh, ánh sáng đến linh vật rồng dài 60 m tại đầu cầu Rồng, linh vật rồng và sự tích trăm trứng…

vt-giao-thua-5-5857.png
Linh vật rồng và truyền thuyết trăm trứng

Đặc biệt, linh vật rồng bằng gốm Bát Tràng cao 5,2 m, nặng hơn 400 kg, thiết kế theo nguyên mẫu rồng thời Lý do họa sĩ Bùi Văn Kiên (Hà Nội) sáng tác, nghệ nhân làng nghề Bát Tràng thực hiện từ hơn 1.800 chi tiết gốm trong 4 tháng, đang trưng bày tại cầu chữ T sẽ được giữ lại lâu dài.