Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân

Đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp, Thảo Vân và Công Lý vẫn đối xử với nhau như bạn bè thân sau khi chia tay.
Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân

Thời gian qua, làng giải trí Việt xôn xao với một loạt cuộc tình đổ vỡ. Trong số đó thì bao cặp đôi được đánh giá là “văn minh”, “hiếm có” khi chia tay nhưng vẫn làm bạn như Cường đô la – Hồ Ngọc Hà, Phan Thanh Bình – Thảo Trang, Tiến Đạt – Hari Won... Các cặp đôi này đều “đường ai nấy đi” trong êm đẹp, vẫn nghĩ tốt về nhau, vẫn là bạn bè, không nhắc đến chuyện quá khứ... Bởi cách ứng xử đẹp là vậy, nhiều người có tiếc cũng vẫn chúc phúc và nghĩ đẹp về các nhân vật này.

Thực ra, Công Lý và Thảo Vân cũng đã từng có một cuộc tình đẹp từ lúc yêu cho đến khi chia tay như vậy. Là những người “nghệ sĩ” đích thực, cả hai luôn khiến công chúng hoài niệm về một quá khứ đã xa.

Một mở đầu vừa gai vừa ngọt

Là một cô gái xứ Lạng thông minh và xinh đẹp, Thảo Vân may mắn nhiều khi từ một cán bộ đoàn trở thành MC của show hài ăn khách “Gặp nhau cuối tuần”. Nhờ tham gia chương trình này, cô đã gặp và nên duyên với chàng danh hài Công Lý.

Nhiều nguồn tin cho biết rằng trước khi đến với MC Thảo Vân, Công Lý từng kết hôn với một biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Nam diễn viên hiếm khi kể về chuyện tình và cuộc sống hôn nhân với người vợ đầu mà chỉ cho biết họ có với nhau một cô con gái và anh cũng đã buồn bã một thời gian dài sau khi ly hôn.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 1

Trong khoảng thời gian khó khăn đó thì Thảo Vân chính là người đã chia sẻ, an ủi và giúp Công Lý lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều giản dị như vậy. Một thời gian dài sau này, Thảo Vân vẫn bị cho là kẻ thứ ba khiến cho Công Lý bỏ vợ, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt lên dư luận, vẫn chọn yêu một người đã có một đời vợ và con riêng. Thảo Vân từng tâm sự và nói về Công Lý với cảm xúc chân thật mà cảm động rằng Công Lý giống như cái cây có lớp vỏ xù xì, thô ráp, nhưng bên trong là tấm gỗ đẹp.

Cùng với lời cầu hôn vụng về "Chúng tôi sinh ra như là để dành cho nhau” của nam diễn viên nổi tiếng thì sau hơn 2 năm tìm hiểu, vượt qua nhiều trở ngại, cặp đôi nổi tiếng trong giới giải trí đã đi đến cái kết hạnh phúc là một đám cưới vào giữa tháng 12/2004. Hôn lễ được tổ chức tại Lạng Sơn và Hà Nội.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 2

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân, và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Tôi vui mừng với đám cưới này. Mọi khó khăn đã qua, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng để xây dựng gia đình hạnh phúc. Cảm giác với tôi bây giờ như thể mọi thứ mới bắt đầu, không có đau khổ, không có mất mát", Công Lý khẳng định khi nói về chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Trong khi đó thì vợ anh cũng từng dịu dàng thổ lộ: "Tôi không phải là người mê tín nhưng tôi tin rằng nếu không gặp nhau ở sân chơi 'Gặp nhau cuối tuần', chúng tôi vẫn gặp nhau ở một nơi khác, tôi sẽ vẫn lập gia đình, và sẽ lấy anh Công Lý. Mặc dù thế, nhờ có chương trình, chúng tôi không phải tìm nhau ở nơi khác", MC Thảo Vân tâm sự.

Hạnh phúc gia đình

Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn thể hiện quyết định của mình là đúng với những minh chứng rõ ràng về hạnh phúc. Đến cuối tháng 10/2005, nữ MC xứ Lạng đã sinh con trai nặng hơn 3kg trong niềm hạnh phúc của cả 2 bên gia đình. Ông bố 2 con hớn hở đi khắp nơi “khoe” với các đồng nghiệp.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 3

"Dạo này tôi ít đi chơi hơn trước vì tôi cảm nhận về gia đình rõ ràng hơn. Không chỉ về nhà thấy nước nóng đã chuẩn bị trong phòng tắm hay máy điều hòa bật sẵn... mà cảm giác hạnh phúc thật sự khi có người mong ngóng mình về, có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...", danh hài người Hà Nội từng chia sẻ sau khi kết hôn.

Trong hôn nhân luôn có sóng gió. Thảo Vân từng nói bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình của chị là góp ý phải lựa thời điểm thích hợp trên quan điểm cùng tiến bộ chứ không sỉ vả, moi móc điểm xấu của nhau. "Chồng giận thì vợ bớt lời" là tư duy của cô trong vấn đề này. có lẽ nhờ hơn 3 tuổi, Thảo Vân biết cách hợp lý để “trị” ông chồng hay về muộn, vứt đồ bừa bãi, thẳng quá mức của mình.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 4

Là một diễn viên nhưng Công Lý lại thuộc tuýp không thể hiện tình cảm công khai trước đám đông. Muốn tặng quà cho vợ, anh sẽ lựa thời điểm là lúc nửa đêm. Tuy nhiên, cô vợ thứ 2 của diễn viên “Bão qua làng” lại không phiền về điều đó.

"Anh ấy chân thành, thẳng thắn, không biết dối trá, không thích điều gì là thể hiện ngay", cô khen.

Trong khi đó thì người chồng thân yêu của cô cũng nói đùa:  "Yêu nên lúc nào tôi cũng thấy Vân đẹp, chỉ trừ những lúc nói nhiều. Tôi đã bảo đừng nói gì nữa mà vợ vẫn muốn nói thì không phải riêng tôi bất kỳ ông chồng nào cũng bảo sao mà ghét thế.”

Cứ thế, cuộc hôn nhân ngọt ngào của họ khiến bao người ngưỡng mộ.

Chia tay trong âm thầm

Khoảng tháng 9/2010, người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng khi MC "Gặp nhau cuối tuần" chính thức thừa nhận đã “đường ai nấy đi” với Công Lý hơn một năm trước. Trước đó, khi được hỏi về tin đồn này, nam danh hài chỉ lẳng lặng nói như lâu nay anh vẫn đối mặt với thắc mắc về đời tư cá nhân: “Đó là chuyện riêng, tôi xin phép không trả lời vấn đề này”.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 5

Cặp đôi thời mặn nồng

Thảo Vân thì “thoải mái” hơn, cô tâm sự: “Chuyện xảy ra giữa chúng tôi cũng lâu rồi và tôi cũng đã lấy lại được cân bằng cho mình nên không muốn nhắc lại nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi chia tay, việc này mới được nói công khai trên mặt báo. Là người của công chúng thì không thể tránh được việc bị mổ xẻ chuyện riêng, nhưng đợi thời gian qua đi, một lúc nào đó, tôi sẽ nói về chuyện này một cách thẳng thắn và rõ ràng”.

Nói về lý do, nữ MC cho biết hai vợ chồng chia tay không phải do cô là người thứ ba: “Chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải là một lý do cụ thể và cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được”.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 6'

Gia đình Công Lý - Thảo Vân thuở 3 người

Sau này, Công Lý có trải lòng: "Tôi không phải là người có thể dễ dàng chia sẻ, tâm sự với ai. Tôi cũng không có ý định che giấu, tôi không trốn chạy, nhưng tôi không muốn nói đến những chuyện không hay. Hơn nữa, trong mọi sự việc, ai cũng thích dành lấy quyền phán xét về phía mình. Chỉ đơn giản, việc tôi hay đi, sẽ có người bảo, tôi làm thế là sai trái, không chấp nhận được. Nhưng tôi chỉ nghĩ thế này, tôi đang sống cuộc đời của mình. Tôi đã chia tay với vợ tôi, và đừng ai hỏi lý do vì sao.

Khi bạn bè thân thiết gặp nhau, họ nói với tôi: 'Thôi, bây giờ tao hỏi thật mày, lý do tại sao nên cơ sự ấy...'. Thực sự, chẳng có lý do nào rõ ràng cả. Cả tôi và Vân đều không thể đưa ra được lý do cụ thể cho cuộc chia tay của mình".

Cuộc sống hậu hôn nhân

Tháng 7/2014, Thảo Vân đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau khi ly hôn. Nữ MC cho biết quyết định chia tay Công Lý rất khó khăn, phải nghĩ rất nhiều và chẳng ai muốn.

"Bất kể ai khi bước vào hôn nhân đều muốn nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng không ai trong chúng ta có thể lường trước được điều gì. Chúng ta cũng không thể biết được chúng ta sẽ đi được đến đâu. Nói cho cùng thì việc ly hôn chỉ là sự không may mắn", Thảo Vân tâm sự.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 7

Công Lý và con trai (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 8

Thảo Vân và con trai (Ảnh: FBNV)

Tuy mất khá nhiều thời gian để trải qua quãng thời gian khủng hoảng hậu ly hôn, Thảo Vân cuối cùng cũng đã nhìn nhận mọi chuyện dễ dàng hơn: "Khi mình xác định được và rõ ràng điều đó tốt cho hai người và tốt cho cả con cái nữa thì mình sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn rất nhiều”.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 9

Công Lý bên bạn gái trong hậu trường Táo Quân 2014 (Ảnh: FBNV)

Cả khi chia tay, cặp đôi vẫn coi nhau là bạn, giúp đỡ nhau, ủng hộ nhau, cùng nhau góp sức nuôi dưỡng con.

“Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là bạn”, Thảo Vân nói.
Kể từ khi chia tay, Thảo Vân không đi bước nữa mà tạm hài lòng với cuộc sống hạnh phúc giản dị bên tình yêu bé nhỏ là con trai mình.
Thời điểm cách buổi phỏng vấn mấy tháng, khi nữ cán bộ Đoàn trường Đại học Quốc Gia Hà Nội đăng tải tấm ảnh nằm viện thì chồng cũ là danh hài Công Lý lại công khai đăng ảnh tình tứ với bạn gái khiến anh bị “ném đá” tới tấp.

Theo tiết lộ của Công Lý, anh và bạn gái mới quen nhau trong một lớp bồi dưỡng chính trị và "cảm mến" nhau sau những lần tiếp xúc chứ không kiểu "tình yêu sét đánh”. Tình mới của anh cũng có ưu điểm là nấu ăn ngon, nữ tính, thân thiện và “không cùng nghề nên hai người khi trao đổi công việc với nhau có nhiều điều thú vị”, “Cô Đẩu” nói.

Chuyện tình “văn minh” ít biết của Công Lý và Thảo Vân ảnh 10

Công Lý và vợ cũ đoàn tụ tại Táo quân 2016 (Ảnh: FBNV)

"Công Lý là người nổi tiếng nên mọi hành vi cử chỉ của anh đều được nhiều người để ý. Khi tôi vào viện, anh ấy lại có một ảnh chụp với bạn gái đăng trên trang cá nhân và mọi người đổ xô ném đá vào anh ấy. Dư luận cũng hơi bất công, vì đã chia tay nhau lâu rồi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chẳng lẽ bắt anh ấy chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi mãi, cũng như không thể bắt tôi chịu trách nhiệm cho anh mãi.

Thực ra khi tôi mong cho anh hạnh phúc cũng là mong cho tôi đấy chứ. Khi anh ấy hạnh phúc sẽ có nhiều thứ làm cho cuộc sống của mình bình yên hơn nhiều. Nếu anh ấy bất hạnh thì con mình muốn hay không cũng bị ảnh hưởng. Con bị ảnh hưởng không lẽ mình lại hạnh phúc. Vì thế tôi rất cảm ơn người phụ nữ nào làm cho anh ấy hạnh phúc”, bà mẹ một con mạnh mẽ lên tiếng.

Theo Đại đoàn kết