Tổng bí thư: Quân đội phải “tinh – gọn – mạnh”, bứt phá khoa học công nghệ
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cục CSGT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Cục. Tại buổi lễ, đơn vị ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 2622 thành lập Tổ giúp việc của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Tổ giúp việc).
Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết ngành điện sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, xây dựng thị trường điện phù hợp.
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lên tầm quốc tế, phấn đấu vào nhóm 300 các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Tổng bí thư đề nghị, tỉnh An Giang tạo đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực, xem đây là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.
Thủ tướng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng, hiệu quả là động lực, là thước đo; cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay.
Kinh nghiệm của Nga cho thấy chuyển đổi số trong quản lý bất động sản hoàn toàn có thể trở thành cú hích mạnh mẽ giúp tăng hiệu quả quản lý, minh bạch thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria,Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Rosen Zhelyazkov tại thủ đô Sofia.
Ngày 21/10, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng được Bộ KH&CN vinh danh là “Thành phố tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2024”.
“Một chạm” là hình ảnh mà Thứ trưởng Vũ Hải Quân dùng để mô tả mục tiêu chuyển đổi số dựa trên dữ liệu thời gian thực và AI, nhằm xây dựng chính quyền số gần dân, nơi mọi dịch vụ công đều thuận tiện, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
Ngày 16/10, tại Hà Nội, Công ty Digilife tổ chức hội thảo đào tạo “Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW” với chủ đề “Chuyển đổi số – Kiến tạo tương lai”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp.
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, không chấp nhận tư duy nhiệm kỳ, níu kéo lợi ích cục bộ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá.
Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, đồng thời tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi phát biểu tại sự kiện Ngày Chuyển đổi số (CĐS) Quốc gia 10/10/2022, đã nhấn mạnh quan điểm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm” của công cuộc chuyển đối số.
Tổng giám đốc Công ty CP Máy tính Thánh Gióng cho biết đơn vị đang nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho các thiết bị ở vùng sâu, giúp người dân tiếp cận tri thức và tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Lần đầu tiên, một giáo viên mầm non được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2025.
Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) sẽ ưu tiên ngân sách hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời cơ chế mua sắm công sẽ ưu tiên các giải pháp công nghệ số trong nước.
Không chỉ vinh danh các tổ chức, cá nhân, sản phẩm xuất sắc, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng công nghệ, của người lãnh đạo về chuyển đổi số với mục tiêu xây dựng một Việt Nam số.
5 cơ quan nhà nước xuất sắc được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025 là 5 đại diện tiêu biểu cho hành trình kiến tạo Chính phủ số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển quốc gia số.