close Đăng nhập

300 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương - Nối dài sự sống“

VietTimes – Sáng 9/8, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống”, nhân dịp Bệnh viện Trung ương Huế thành lập Trung tâm ghép tạng và phát động phòng trào đăng ký hiến tặng mô, tạng. 
Chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống” và lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế, phát động phòng trào đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống” và lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế, phát động phòng trào đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống” thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế và nhân dân khu vực lân cận.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự tham gia của những người đã được nhận tim, nhận giác mạc và thân nhân của họ.

Nhiều người trong số đó đã tham gia đăng ký hiến tặng mô tạng như chị Huỳnh Thị Ánh (mẹ của bệnh nhân Phạm Văn Cơ), ông Phan Hữu Lạc (bệnh nhân nhận giác mạc), anh Nguyễn Mậu Đức (bệnh nhân ghép tim năm 2011)....

Nhiều người đã đến đăng ký hiến mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống”
Nhiều người đã đến đăng ký hiến mô, tạng trong chương trình “Trao tặng yêu thương – Nối dài sự sống”

Chương trình cũng có sự tham gia của các gia đình có người thân hiến tặng mô, tạng.

Hiện, Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế đã nhận được 300 đơn đăng ký hiếm mô, tạng, trong đó có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cùng nhiều y bác sỹ của Bệnh viện

Y tế

Vết mụn nhỏ không được điều trị đã khiến cậu thanh niên 17 tuổi nguy kịch

Nam sinh hoại tử 60% vùng mông vì nốt mụn nhỏ

Một nốt nhọt tưởng chừng vô hại đã trở thành ổ nhiễm khuẩn nguy hiểm, khiến nam thanh niên 17 tuổi sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và hoại tử diện rộng vùng mông. Các bác sĩ phải hồi sức tích cực và mổ nhiều lần để cứu sống cậu.

GS Trần Minh Điển và khát vọng nâng tầm Nhi khoa Việt Nam

GS Trần Minh Điển và khát vọng nâng tầm Nhi khoa Việt Nam

Với những đóng góp bền bỉ trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo, góp phần định hình diện mạo Nhi khoa hiện đại, GS Trần Minh Điển trở thành một trong 14 nhà khoa học ngành y được phong hàm Giáo sư năm 2025 và là Giáo sư Nhi khoa duy nhất.