Thị phần môi giới chứng khoán: VPS, SSI tiếp tục duy trì vị thế

(VietTimes) – Thị phần môi giới chứng khoán tiếp tục duy trì với sự thống trị thuộc về Công ty Chứng khoán VPS, Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Trong đó, thị phần của SSI đạt 8,84%.

Thị phần môi giới chứng khoán SSI duy trì vị thế thứ 2, đạt 8,84%.
Thị phần môi giới chứng khoán SSI duy trì vị thế thứ 2, đạt 8,84%.

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý III/2024.

Theo đó, thị phần tiếp tục duy trì với sự thống trị thuộc về Công ty Chứng khoán VPS với hơn 17%, Công ty Chứng khoán SSI gần 9%, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hơn 7%.

3 vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Chứng khoán Vietcap (6,78%), Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC - 6,65%) và Công ty Chứng khoán VNDIRECT (5,7%).

Công ty Chứng khoán MB (MBS) và Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) xếp ở vị trí tiếp theo với thị phần lần lượt 4,69% và 4,5%. Ngoài ra, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) và Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam lần lượt đứng ở vị trí thứ 9 và 10 với thị phần đều ở mức 2,97% và 2,96%.

Screenshot 2024-10-07 105250.png
Giá trị giao dịch môi giới của 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất quý III năm 2024.

Theo SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi được 3/4 quãng đường năm 2024. Dù có không ít biến động nhưng chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được xu hướng tích cực, thanh khoản cao và chỉ số “chực chờ” vượt đỉnh. VN-Index kết thúc tháng 9/2024 ở mức 1.287,94 điểm, tăng nhẹ 0,32% so với tháng 8/2024.

Xét trong quý III, VN-Index tăng 3,4% nhờ động lực mạnh trở lại của nhóm vốn hóa lớn. Cổ phiếu các nhóm chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ diễn biến tốt nhất trong quý.

Nhìn chung, SSI đánh giá thanh khoản thị trường trong quý III có phần sụt giảm. Tổng giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán đạt 18,5 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 25,2 nghìn tỷ đồng/phiên ở quý II liền trước. Khối ngoại chậm lại đà bán ròng trong quý III, với giá trị bán ròng ghi nhận 14,2 nghìn tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức 41 nghìn tỷ đồng ở quý trước.

Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trên thị trường tăng lên bình quân 10,9% trong quý và cải thiện đáng kể so với mức chỉ 8,9% trong 2 quý đầu năm.