close Đăng nhập

Tham gia cuộc đua marathon, robot hình người của Trung Quốc phơi bày giới hạn của công nghệ

VietTimes - Cuộc đua có sự tham gia của 21 robot hình người nhưng chỉ 6 robot hoàn thành cuộc đua.

Một con robot mất kiểm soát khi bắt đầu cuộc đua bán marathon robot đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh. Ảnh: SMCP.
Một con robot mất kiểm soát khi bắt đầu cuộc đua bán marathon robot đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh. Ảnh: SMCP.

Robot hình người chạy giỏi nhất vẫn có vấn đề

Giải bán marathon đầu tiên trên thế giới có sự tham gia của robot hình người tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã mở ra cái nhìn sâu sắc về những tiến bộ và thách thức mà ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang đối mặt.

Cuộc đua có sự tham gia của 21 robot hình người, trong đó chỉ có sáu robot hoàn thành cuộc thi 21km. Cuộc đua này đánh dấu lần đầu tiên robot hình người tham gia cùng với con người trong một giải bán marathon. Điều này gợi nhớ đến cuộc đua xe đầu tiên cách đây 131 năm, khi 21 chiếc ô tô đầu tiên tham gia tranh tài tại Paris, vào thời điểm xe ngựa là phương tiện giao thông chính.

Mặc dù chỉ có sáu robot hoàn thành cuộc đua, sự kiện này đã thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong việc phát triển các công ty robot có thể cạnh tranh với các gã khổng lồ như Boston Dynamics và Tesla, nơi đang phát triển robot hình người Optimus.

Theo Morgan Stanley, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong lĩnh vực robot hình người, với 56% trong số 100 công ty lớn trên thế giới hoạt động trong ngành này có trụ sở tại quốc gia này. Các công ty như Robot Unitree, AgiBot, Galbot, AI động cơ và Robot Leju dự kiến sẽ sản xuất hơn 1.000 robot trong năm nay.

Trong cuộc đua này, robot Tien Kung do Trung tâm Đổi mới Robot hình người Bắc Kinh phát triển đã giành chiến thắng ở hạng mục robot hình người, hoàn thành cuộc đua trong hai giờ 40 phút. Được biết, Tien Kung cao 180cm, nặng 55kg, và được trang bị những cải tiến đáng kể, bao gồm việc giảm trọng lượng và cải thiện các khớp để kiểm soát nhiệt trong suốt quá trình chạy.

Giám đốc công nghệ của X-Humanoid, Tan Jian, chia sẻ rằng nhóm nghiên cứu đã dành tám tháng để chuẩn bị cho Tien Kung, bao gồm việc giảm trọng lượng robot và cải tiến các khớp để kiểm soát nhiệt. Tien Kung cũng được huấn luyện bằng phương pháp học tăng cường với dữ liệu chạy của con người, giúp nó đạt được tốc độ tốt hơn. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đua, robot này đã gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, bao gồm việc ngã và phải thay pin ba lần.

Hầu hết các robot đều cần người hướng dẫn

Ngoài Tien Kung, những robot khác cũng gặp khó trong cuộc đua. Một số robot ngã, run rẩy và vật lộn để giữ thăng bằng. Đặc biệt, một robot bị tách đầu sau khi ngã và người hướng dẫn phải mang theo đầu của nó trong khi tiếp tục đi theo phía sau. Hầu hết các robot đều cần người hướng dẫn đi kèm, sử dụng thẻ không dây để truyền tín hiệu hướng dẫn, tương tự như việc điều khiển một phương tiện từ xa.

Một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy robot Unitree, sản phẩm của công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu, ngã ngay sau khi cuộc đua bắt đầu. Công ty này đã làm rõ rằng họ không chính thức tham gia cuộc đua, và những con robot trong cuộc thi là do khách hàng tự sử dụng. Tuy nhiên, hiệu suất của các robot này có thể thay đổi tùy thuộc vào sự chuẩn bị và kỹ năng của người vận hành.

Mặc dù có nhiều hạn chế, cuộc đua này vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng trên nền tảng blog Weibo cho rằng chỉ những robot có khả năng chạy mà không cần điều khiển từ xa mới xứng đáng được coi là "người máy cơ bản". Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành vẫn lạc quan về tiềm năng của robot hình người.

Zhan Wei, giám đốc của Ti5Robot, nhà cung cấp giải pháp robot có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết trong một hội thảo trực tuyến rằng cuộc đua này là một cơ hội để giới thiệu sự tiến bộ của ngành công nghiệp robot. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nó cho thấy rằng Trung Quốc đang tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển các robot hình người có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế.

Theo SCMP

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3307470/chinas-humanoid-robot-half-marathon-puts-technologys-limits-public-display?module=top_story&pgtype=section

Khoa học - Công nghệ

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.