close Đăng nhập

Quốc hội chính thức thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước giải khát có đường

Sáng 14/6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung nước giải khát có đường vào danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

IMG_7327.WEBP
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật. Ảnh: Quochoi.vn

Nước giải khát có đường chính thức chịu thuế từ năm 2027

Theo quy định mới, nước giải khát có đường thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng đường trên 5g/100ml và thuộc phạm vi khái niệm nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước trái cây nguyên chất, nước dừa, nectar (mật) rau quả và thực phẩm dạng lỏng dùng cho mục đích dinh dưỡng sẽ không bị áp thuế.

Thuế suất đối với nước giải khát có đường được quy định theo lộ trình: 8% từ năm 2027 và tăng lên 10% kể từ ngày 1/1/2028.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết việc bổ sung loại thuế này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời tiếp thu khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Bộ Y tế. Đây được xem là bước đi phù hợp với thông lệ quốc tế, hướng đến mục tiêu định hướng tiêu dùng, giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe từ việc sử dụng đường vượt ngưỡng.

Luật mới cũng quy định thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với điều hòa nhiệt độ có công suất từ trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU. Theo đó, các loại điều hòa công suất từ 24.000 BTU trở xuống hoặc trên 90.000 BTU sẽ không bị đánh thuế.

Đối với mặt hàng xăng, dù còn nhiều ý kiến khác nhau, Quốc hội quyết định giữ nguyên theo dự thảo, tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết việc này nhằm phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26. Ông cũng khẳng định cần có lộ trình nghiên cứu sửa đổi đồng bộ giữa thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường để đảm bảo công bằng và hiệu quả.

Luật sửa đổi lần này cũng ghi nhận các đề xuất mang tính nhân đạo và hỗ trợ sản xuất. Theo đó, máy bay, trực thăng, tàu lượn sử dụng cho mục đích cứu thương, cứu nạn hoặc phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Lý do được đưa ra là đây không phải là hàng hóa tiêu dùng xa xỉ, không nhằm mục đích thương mại, mà phục vụ lợi ích cộng đồng.

IMG_7328.WEBP
Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn

Các đề xuất khác sẽ tiếp tục được nghiên cứu

Bên cạnh những nội dung đã được thông qua, một số đề xuất về việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, dịch vụ làm đẹp, kinh doanh đặt cược trực tuyến, game online hiện vẫn chưa được đưa vào luật do chưa có đủ đánh giá tác động toàn diện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và trình Quốc hội vào thời điểm phù hợp.

Việc bổ sung nước giải khát có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách y tế công cộng và định hướng tiêu dùng lành mạnh tại Việt Nam. Đây cũng là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của Nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, giảm gánh nặng bệnh tật liên quan đến chế độ ăn nhiều đường.

Y tế

Não mô cầu tấn công trở lại

Não mô cầu tấn công trở lại

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Chiều 24/12, Trường Đại học Y Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 38 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt xét năm 2025.

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng


Kiên định đồng hành cùng Bộ Y tế trong những chính sách khó khăn, VietTimes đã chứng minh vai trò của báo chí không chỉ là đưa tin, mà còn là bảo vệ sự thật và lợi ích của người dân.