close Đăng nhập

Nhà đầu tư chứng khoán cần chiến lược giao dịch thế nào trước tin thuế quan?

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), đánh giá thông điệp giảm đáng kể thuế quan cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam từ Tổng thống Mỹ Donald Trump là tín hiệu tích cực với thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư chứng khoán cần chiến lược giao dịch thế nào trước tin thuế quan?

Thanh khoản tăng nhanh, chạm mức cao nhất 2 tháng qua

Sau công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, sắc xanh lan toả toàn thị trường, có thời điểm vượt 1.390 điểm trước khi quay đầu giảm về cuối phiên đi kèm thanh khoản tăng mạnh.

Chốt phiên hôm nay, VN-Index giảm 2,63 điểm xuống 1.381,96 điểm. Thanh khoản giao dịch tăng nhanh, chạm mức 33.400 tỷ đồng - cao nhất 2 tháng qua.

Trong đó, khối ngoại giải ngân mạnh mẽ khi mua ròng 2.411 tỷ đồng - mức kỷ lục từ đầu năm. SSI, MWG và CTG là ba mã được mua ròng mạnh nhất, lần lượt gần 432 tỷ đồng, 294 tỷ đồng và 147 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, DHC, HDC và GVR, song giá trị bán ròng khoảng vài chục tỷ đồng.

Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến diễn biến tiêu cực của nhóm bất động sản khu công nghiệp. Hàng loạt cổ phiếu nhóm này đóng cửa trong sắc đỏ, như: KBC (-2,03%), SZC (-5,13%), (-4,09%), BCM (-2,64%), TIP (-2,06%), SIP (-6,77%), NTC (-4,32)…

Nhóm cổ phiếu dệt may cũng đồng loạt giảm mạnh như: TNG (-4,46%), STK (-0,74%), TCM (-3,03%), VGT (-5,38%), MSH (-2,5%), HTG (-2,28)…

Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu của một số doanh nghiệp Mỹ có chuỗi cung ứng lớn tại Việt Nam đã tăng giá ngay sau thông báo của ông Trump. Chốt phiên 2/7, cổ phiếu Nike tăng 4%. Lululemon tăng 0,5%. Columbia Sportswear lên thêm 1,5%. VF Corporation, sở hữu The North Face và Vans, tăng gần 2%.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư quốc tế đang đón nhận thông tin đàm phán một cách lạc quan.

Có thể xem xét những cổ phiếu của doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa hoá cao

Trao đổi với VietTimes, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), đánh giá thông điệp giảm đáng kể thuế quan cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam từ Tổng thống Mỹ Donald Trump là tín hiệu tích cực với thị trường chứng khoán. Thời gian qua, VN-Index tăng mạnh một phần do sự kỳ vọng về mức thuế quan mới đã phản ánh vào giá.

Tuy nhiên, ông Huân lưu ý nhà đầu tư cân nhắc mua thời điểm này vì VN-Index đang ở vùng khá cao. Với những nhà đầu tư giá trị, những nhịp điều chỉnh có thể được xem là cơ hội mua vào.

"Nếu vẫn muốn nắm giữ, có thể xem xét những cổ phiếu của doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ có tỷ lệ nội địa hoá cao như thuỷ sản, gỗ hoặc linh kiện điện tử", ông Huân đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ tại chương trình "Cafe cùng chứng" sáng nay, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research), đánh giá việc Việt Nam đạt được thỏa thuận sơ bộ về thuế quan với Mỹ đã phần nào giúp khôi phục niềm tin của dòng vốn ngoại.

Theo đánh giá của SSI Research, các nhóm cổ phiếu có khả năng duy trì tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao (free-float), thanh khoản tốt và vốn hóa lớn sẽ là những ứng viên sáng giá để đón đầu dòng tiền ETF nếu khả năng nâng hạng thị trường thành hiện thực.

Ông Hưng nhận định xác suất được nâng hạng bởi FTSE Russell vào tháng 10 có thể lên tới 90%. Với kịch bản này, khoảng 20-30 mã cổ phiếu được dự đoán sẽ được thêm vào các rổ chỉ số của các quỹ ETF lớn. Những cổ phiếu như Vinamilk, Hòa Phát, nhóm Vingroup... nhiều khả năng được hưởng lợi từ việc gia tăng sức mua của khối ngoại, bất kể tác động trực tiếp từ chính sách thuế.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngành chứng khoán cũng được đánh giá là "điểm sáng" trong giai đoạn hiện tại. Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể trong quý II cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động môi giới, tự doanh và margin, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh quý của các doanh nghiệp trong ngành.

Kinh tế trưởng SSI lưu ý thêm nhà đầu tư cần theo dõi sát các cột mốc như ngày 9/7 – thời điểm chốt đàm phán thuế, tháng 10 – thời điểm FTSE công bố quyết định nâng hạng, cùng với kết quả kinh doanh quý II để có cơ sở xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn phù hợp.

Kinh tế số

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

PVcomBank duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026

Cùng với sự cải thiện của hoạt động kinh doanh cốt lõi, PVcomBank tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,83% vào cuối tháng 6/2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng cho Ngân hàng tiếp tục củng cố hiệu quả hoạt động.

Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh

Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh

Sáng 11/8, giá bán vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Đón sóng thịnh vượng Nha Trang tại Buôn Ma Thuột: Gần 800 khách mời tham dự sự kiện ra mắt The Fest 2

Sáng 8/8, sự kiện ra mắt tháp căn hộ The Fest 2 thuộc đại đô thị Charmora City (Nha Trang) đã diễn ra bùng nổ tại khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột. Sự kiện quy tụ gần 800 khách mời, đánh dấu lần đầu tiên Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu sản phẩm bất động sản dòng tiền tại thị trường Tây Nguyên.

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

VPBank tăng tốc từ hoạt động cốt lõi

Lợi nhuận kỷ lục cùng những chỉ số tích cực giúp VPB trở thành một trong những cổ phiếu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao. Luận điểm đầu tư được xây dựng trên nhiều yếu tố, nổi bật là tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm nhanh nhất ngành, nền tảng vốn vững chắc, hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt và mức định giá ở vùng hấp dẫn.

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

EVN đã buộc thôi việc 3 lãnh đạo ngành điện

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2026 gửi lên Bộ Tài chính của EVN cho thấy tập đoàn đã buộc thôi việc, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ.

'Cỗ máy in tiền' của VEAM

'Cỗ máy in tiền' của VEAM

VEAM không tạo ra lượng tiền khổng lồ từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, mà chủ yếu nhờ cổ tức từ các liên doanh Honda, Toyota, Ford với tổng số tiền đã chảy về lên tới hơn 2 tỷ USD kể từ khi công bố báo cáo tài chính.