Hoa hậu Ngọc Hân "nghiện" hiến máu tình nguyện và sẽ tham gia Chủ Nhật Đỏ cùng nhiều người đẹp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI – năm 2024 sẽ khai mạc vào ngày 24/12/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Dự kiến chương trình sẽ huy động hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu.

Ban Tổ chức họp báo thông tin về ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI – năm 2024
Ban Tổ chức họp báo thông tin về ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI – năm 2024

Với số lượng máu hiến tiếp nhận được sẽ có nhiều bệnh nhân nặng cần máu được cứu sống.

Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức trên toàn quốc.

Tại cuộc họp báo chiều nay, 12/12, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ - thông tin: Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI diễn ra từ tháng 11/2023 đến hết tháng 3/2024, tại ít nhất 45 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Bên cạnh đó, còn hàng chục đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp cũng sẽ tổ chức Chủ Nhật Đỏ với lực lượng tham gia rất lớn.

Trước khi khai mạc ngày hội chính, từ tháng 11/2023, Chủ Nhật Đỏ 2024 đã tổ chức một số sự kiện tại Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và Nhà máy Tân Á Đại Thành (Hưng Yên) và ngày 3/12, ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam đã diễn ra lần đầu tiên tại Trường Đại học Văn Hiến, với sự phối hợp của Bệnh viện Quân Y 175, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên, ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ khu vực phía Nam được tổ chức, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Chủ Nhật Đỏ.

VT_ LE Xuan Sơn.jpg
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ - thông tin về Chủ Nhật Đỏ 2024

Bên cạnh đó, Chủ Nhật Đỏ 2024 còn được tổ chức tại Học viện Quân Y và Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Dù chưa chính thức diễn ra, nhưng tới nay đã có 7 điểm hội hiến máu và đã tiếp nhận được 2.756 đơn vị máu, vượt kế hoạch 456 đơn vị máu

Chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ lần này là năm thứ 16 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Chủ Nhật Đỏ mùa đầu tiên chỉ diễn ra trong 1 ngày, tiếp nhận vẻn vẹn 96 đơn vị máu, nhưng đến nay, mỗi kỳ Chủ Nhật Đỏ đã có 40 – 50 tỉnh/thành phố tham gia cùng hàng chục đơn vị, doanh nghiệp lớn, tiếp nhận khoảng 55.000 đơn vị máu.

Với lượng máu hiến 15 năm qua, chương trình Chủ Nhật Đỏ đã cứu sống hàng vạn bệnh nhân, giúp họ phục hồi sức khoẻ, tiếp tục lao động và cống hiên.

Lực lượng nòng cốt của Chủ Nhật Đỏ luôn là sinh viên các trường đại học, trong đó Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại Y Thái Bình, Đại học Hải Phòng, Đại học Văn Hiến...

VT_ các benh nhi.jpg
Các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương luôn cần được truyền máu để duy trì sự sống, nên nguồn máu hiến vô cùng quý giá

Nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh: “Bền bỉ tổ chức 15 năm liên tiếp, chương trình Chủ Nhật Đỏ đã huy động số lượng máu lớn cần thiết để cứu chữa bệnh nhân và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước. Vì thế, nhiều thời điểm, các bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu máu điều trị cho bệnh nhân.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương - cho biết: “Ngày 24/1/2024 sẽ tròn 30 năm phát động hiến máu tình nguyện của nước ta. Đó là cả quá trình nỗ lực thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người dân Việt Nam. Chủ Nhật Đỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong suốt nửa chặng đường 30 năm ấy, để cùng nhau tạo nên ngọn lửa ấm trong những ngày đông giá rét, góp những giọt máu hồi sinh sự sống”.

VT_GD Vien HH.jpg
PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương - đánh giá cao sự đồng hành của Chủ Nhật Đỏ trong việc vận đồng hiến máu tình nguyện

Để hỗ trợ các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua thiếu máu do không đấu thầu mua sắm vật tư y tế được, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cho biết: Chúng tôi đã hỗ trợ trên 3.000 đơn vị máu cho miền trung Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trong một năm qua. Gần đây, Viện huyết học Cần Thơ đã mua sắm được các trang thiết bị tiếp nhận máu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đồng thời hỗ trợ đến khi phía các tỉnh miền Nam có trở lại.

VT_ Ngươi dep.jpg
Hoa hậu Ngọc Hân và Người đẹp biển Phan Phương Oanh

Tại buổi họp báo, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ cô “nghiện” đi hiến máu vì thấy cơ thể khoẻ hơn, nhiều năng lượng tích cực để làm việc. Ngọc Hân cho biết ngày 24/12 này cô sẽ đến đăng ký hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ và cô sẽ thiết kế riêng một tà áo dài để tham dự hiến máu ở trường ĐH Bách Khoa.

VT_ HH.jpg
Người đẹp Nhân ái Nguyễn Ngọc Mai và Á hậu Bùi Phương Nga

Á hậu Bùi Phương Nga cho biết đã tham gia hiến máu 3-4 lần và vào ngày 24/12 tới cô sẽ có mặt để tham dự và vận động mọi người tham gia hiến máu.

VT_ Hiên máu -avatra.JPG
Nhà báo trẻ Thanh Tú dự họp báo xong đã hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi
VT- hien mau.JPG
Hiến máu mang lại niềm vui cho bạn trẻ
VT_hien mau.JPG
Tự hào khi được góp phần cứu chữa các bệnh nhân cần máu

Người đẹp Nhân ái Ngọc Mai từng phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu TW tổ chức một sự kiện hiến máu, thu được 50 đơn vị máu, tuy nhỏ nhưng cũng rất ý nghĩa với những người tổ chức. Ngọc Mai nói sẽ đăng ký tham gia hiến máu vào ngày 24/12 tới và sẽ lan toả để có thêm nhiều người tham gia hoạt động ý nghĩa này.

(Ảnh: Duy Phạm)