Bộ Tài chính: Livestream bán hàng phải nộp thuế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết livestream bán hàng trên mạng phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập nên phải chịu sự điều chỉnh của quy định về thuế, chịu sự giám sát của cơ quan quản lý thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra chiều 1/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã nêu quan điểm về việc thu thuế đối với các buổi bán hàng trực tiếp trên mạng.

Nhắc tới nhiều phiên livestream bán hàng với doanh thu công bố lên tới hàng trăm tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, livestream bán hàng trên mạng phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập, như vậy phải chịu sự điều chỉnh của quy định về thuế, chịu sự giám sát của cơ quan quản lý thuế.

Hoạt động thương mại điện tử nói chung, livestream nói riêng hiện nay đang được quản lý theo 2 sắc thuế: cá nhân phát sinh doanh thu, thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân; với trường hợp hộ kinh doanh gia đình hoạt động bán hàng có doanh thu thì quản lý và thu thuế đối với hộ kinh doanh.

Thông tin về kết quả giám sát thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong 2 năm qua, trong đó có hoạt động livestream bán hàng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp là trên 83.000 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu quản lý thuế là 3,5 triệu tỷ đồng, cơ quan thuế đã thu 97.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kết quả xử lý vi phạm từ năm 2021 đến năm 2023 đối với tổ chức cá nhân, đã rà soát trên 31.500 đối tượng, bao gồm cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, đã xử lý vi phạm trên 22.000 trường hợp, và số thuế thu thêm là gần 3.000 tỷ đồng.

Ông Chi khẳng định, thời gian tới sẽ tăng cường quản lý, thực hiện đúng quy định về thuế với các tổ chức, cá nhân, để không còn trường hợp phải xử lý vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, phát triển DN có xu hướng tích cực; trong 5 tháng có 98.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,1% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (97.300 doanh nghiệp). Số thành lập mới cao hơn nhưng cao hơn chưa đáng kể, cho thấy hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng cũng cho biết, việc tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn (đến cuối tháng 5, tăng trưởng tín dụng mới đạt 2,41%); nợ xấu có xu hướng tăng; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao; còn nhiều khó khăn với các doanh nghiệp.