close Đăng nhập

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

VietTimes –Ngày 24.4, tại TP Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đến dự lễ có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các ông: Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Uông Chu Lưu - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành vv...

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Quá trình phát triển hơn một thế kỷ qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã từng bước vươn lên, đến nay đã trở thành bệnh viện hạng 1, qui mô 1.200 giường bệnh, hơn 1.250 cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cũng là trung tâm y tế chuyên sâu và hiện đại nhất Thanh Hóa, có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cứu chữa bệnh nhân

Cứu chữa bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã khẳng định sự phát triển bứt phá, bền vững trong sự nghiệp đổi mới với cơ sở hạ tầng khang trang, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại và khối lượng lớn các dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng cao; nhiều thế hệ thày thuốc, cán bộ khoa học ở các chuyên khoa được đào tạo cơ bản, có chuyên môn giỏi, có uy tín trưởng thành qua thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, đạt trình độ học vấn cao, giành được nhiều danh hiệu cao quí: Thấy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, công dân kiểu mẫu, nhiều người giữ cương vị chủ chốt ở các khoa, phòng...

Với một tập thể đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển; đề cao kỷ cương, thượng tôn pháp luật và những qui định có tính nguyên tắc, cùng với phương châm phục vụ " nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tiết kiệm" và tinh thần làm việc "hết việc- hết giờ", lấy người bệnh làm trung tâm, là mục tiêu phấn đấu...những năm qua Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh dẫn đầu trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu...

Bệnh nhân ghép thận đầu tiên thành công tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa xuất viện

Bệnh nhân ghép thận đầu tiên thành công tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa xuất viện

Năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chính thức thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người chết não. Đến nay đã có 12 ca ghép thận được thực hiện thành công, trong đó có nhiều ca ghép khó...

Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, Bệnh viện đã chủ động triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Bệnh nhân mắc COVID-19 người Việt Nam đầu tiên đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước điều trị thành công bệnh nhân mắc COVID-19...

Xã hội

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Hàn với diện tích khoảng 6.675 ha.

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Hàn

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 6.675 ha, thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và phường Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà).

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 57, Đà Nẵng đạt được gì?

Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ với VietTimes những kết quả nổi bật sau 1 năm thành phố triển khai Nghị quyết số 57, từ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao đến thúc đẩy mạnh mẽ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lớp “hoa” đỏ xuất hiện trên tảng đá ở Thạnh Bình (Đà Nẵng) không phải địa y mà có thể là trứng của một loài bướm đêm. Ảnh Xuân Tiện

Thật hư chuyện “đá nở hoa” ở Đà Nẵng

Qua khảo sát thực địa, phân tích mẫu, giới nghiên cứu nhận định lớp “hoa” đỏ xuất hiện trên tảng đá ở Thạnh Bình (Đà Nẵng) không phải địa y mà có thể là trứng của một loài bướm.