12 bức ảnh chứng minh sự diệu kỳ của thiên nhiên

VietTimes -- Tạo hóa luôn làm chúng ta kinh ngạc nhờ đa dạng sinh học ở mọi môi trường sống. Những hình ảnh thiên nhiên từ góc nhìn hoàn toàn khác sau đây chắc chắn sẽ khiến không ít người bất ngờ.

1. Aye-aye là loài linh trưởng sống về đêm lớn nhất thế giới có nguồn gốc từ Madagascar.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

2. Okapi (hươu đùi vằn) trông như động vật lai ngựa, hươu cao cổ và ngựa vằn.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

3. Sage-grouse (tên một loài chim trĩ) trưởng thành có cổ lông trắng mịn và 2 túi màu vàng trên ngực được bơm phồng lên trong mùa sinh sản.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

4. Tôm bọ ngựa ăn động vật thân mềm, dễ dàng phá vỡ vỏ con mồi bằng chân trước.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

5. Rùa mai mềm đầu hẹp (thuộc loài Chitra) hoàn toàn sống dưới nước và đến bãi biển chỉ để đẻ trứng.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

6. Loài ếch thủy tinh đặc biệt nhờ cơ thể trong suốt. Loài này có thể được tìm thấy trên khắp Nam Mỹ.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

7. Đà điểu đầu mèo sống trong các khu rừng nhiệt đới của New Guinea và đông bắc Australia.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

8. Những con kiến gấu trúc phần lớn phát triển ở Nam Mỹ.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

9. Linh dương Saiga là một trong những động vật có vú cổ xưa nhất. Chúng được biết đến với vẻ ngoài cực kỳ khác thường với chiếc mũi quá khổ, cấu trúc bên trong hoạt động như một bộ lọc.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

10. Loài nhím tai dài sinh sống ở các sa mạc của Mông Cổ và Trung Quốc.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

11. Chim sẻ kori là loài chim có thể bay lớn nhất ở châu Phi.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

12. Những con khỉ mũi vòi chỉ có thể được tìm thấy ở Borneo.

Ảnh: BrightSide
Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide