Quân đội Syria đập tan cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo ở Hama

VietTimes -- Ngày 05.11.2016, Lực lượng Quân đội Syria Tự do, nhóm "Jaysh Al-Izza" bất ngờ triển khai cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía tây bắc tỉnh Hama, đánh vào khu vực phía tây thị trấn Mhardeh.
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường tỉnh Hama
Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường tỉnh Hama

Jaysh Al-Izza bắt đầu cuộc tấn công bằng đòn tập kích đánh chiếm điểm chốt Shelot và cao điểm Al-Malh. Giao chiến ác liệt với quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương (Phòng vệ Quốc gia - NDF).

Theo nguồn tin quân sự trên vùng nông thôn miền bắc Hama cung cấp cho Al Masdar News, lực lượng quân tiếp viện NDF từ thị trấn Mhardeh cơ động đến  cao điểm Tal Malh nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Jaysh Al-Izza.

Tối ngày 05.11.2016, Quân đội Syria và Lực lượng vũ trang địa phương (NDF) đã bẻ gãy tất cả các đòn tấn công của nhóm Jaysh Al-Izza thuộc Quân đội Syria Tự do FSA trên vùng nông thôn Tây Bắc Hama.

Khi tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm chốt kiểm soát Shelot và làng Abu Obeidah, lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA có ý đồ hướng mũi nhọn tấn công vào Mahardeh, thị trấn Christian đông dân cư do chính quyền Syria kiểm soát.

Khi triển khai tấn công, lực lượng Hồi giáo cực đoan (FSA) liên tục pháo kích dữ dội vào ngọn đồi Al-Malh nhưng trước sức chống trả kiên cường, các tay súng Jaysh Al-Izza không thể dứt điểm được trận đánh.

Điều may mắn này đã giúp cho quân đội Syria và lực lượng NDF tiến hành trận phản công kịp thời, đánh bật lực lượng của FSA ra khỏi các vị trí phòng ngự trước khi các tay súng Hồi giáo cực đoan kịp triển khai phòng ngư. Giao chiến ác liệt kéo dài nhiều giờ, quân đội Syria yêu cầu tăng cường chi viện bằng không kích, hỏa lực pháo binh và xe bọc thép nhằm đánh lùi cuộc tấn công của FSA. Trước hỏa lực yểm trợ dữ dội, lực lượng FSA tháo lui về thị trấn Al-Lataminah.

Cũng theo nguồn tin của Al Masdar News từ tỉnh Hama thông báo, quân đội Syria tiêu diệt khoảng 20 chiến binh Hồi giáo cực đoan trong cuộc chiến, thu giữ chiến lợi phẩm là chiếc xe tăng bị FSA để lại.

Tình huống cho thấy, lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Hama đã mất ưu thế chiến trường sau khi quân đội Syria giành được thị trấn Souran và hàng chục ngôi làng khác. Trong tình huống phát triển thuận lợi, quân đội Syria có thể tăng cường binh lực gây sức ép về hướng tỉnh Idlib.

NT