close Đăng nhập

“Nhịu” trên sóng quốc gia, BTV truyền hình phải khóa Facebook vì bị dân mạng ném đá

VietTimes – Trên nhiều diễn đàn, dư luận đã tỏ ra bức xúc khi nghe BTV của Đài Truyền hình Việt Nam dùng từ “ký sinh trùng” khi đang dẫn nội dung về những người bán hàng rong đường phố, trong bản tin Tài chính – Kinh doanh 17/8.

Ngay lập tức, nhiều người phản ứng dữ dội về vấn đề này. Cộng đồng mạng cho rằng, BTV đã lên sóng thì ít nhiều phải đọc qua kịch bản, không thể có chuyện sai những lỗi “sơ đẳng” như vậy. Thậm chí, một số người còn cho đây là hành vi miệt thị người lao động, cần xử phạt nghiêm minh.

Lên tiếng về vụ việc này, tài khoản Facebook có tên “Wang Phố Cổ” - trang cá nhân chính thức của BTV này  - đã đăng bài xin lỗi khán giả.

"Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP.HCM thời dịch COVID-19, do sơ suất, tôi đã đọc nhịu một câu dẫn, khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có.

Đây hoàn toàn là sai sót của cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh, chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan" – tài khoản viết.

Bài đăng của tài khoản Luân Lê, nêu quan điểm về vấn đề này.
Bài đăng của tài khoản Luân Lê, nêu quan điểm về vấn đề này.

Tuy nhiên, động thái này càng khiến cộng đồng mạng thêm bức xúc. Tài khoản Luân Lê đã bày tỏ quan điểm, cho rằng vụ việc này không chỉ quy trách nhiệm về cá nhân. Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người đồng tình với ý kiến này, yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam phải có trách nhiệm đính chính và xin lỗi.

“Biên tập viên, dẫn chương trình đã lên tiếng xin lỗi có tính cá nhân, nhưng tôi đang tự hỏi, một chương trình được kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung và từng câu từ, qua nhiều khâu thẩm định, không thể dùng từ “ký sinh” (động từ), và càng không thể nói nhịu thành “ký sinh trùng” (danh từ) khi đang dẫn nội dung về những người bán hàng rong đường phố.

Tôi hiểu rằng ai cũng có lúc mắc phải cái sai và cần được sửa sai. Nhưng trong trường hợp này, nếu không có từ “ký sinh” thì sẽ không thể bị quán tính thêm từ “trùng” vào sau đó. Vì vậy, ngoài chuyện cá nhân, đây là chuyện của đài truyền hình chứ không thể là sai sót có tính cá thể của một người.

Tôi lo lắng rằng, khi họ đã dùng từ “ký sinh” tức là họ đang nhận thức tiêu cực (khinh miệt) về một “nghề” mưu sinh của nhiều con người nghèo khổ trong xã hội hiện thời. Không thể dùng từ “ký sinh” cho bất cứ một hình thức lao động kiếm sống tử tế và đàng hoàng nào” – tài khoản Luân Lê lên tiếng.

Hiện tại, BTV này đã khóa tài khoản “Wang Phố Cổ”.

Tối qua, Tuổi Trẻ Online cho biết đã liên lạc với ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập của Đài Truyền hình Việt Nam - và ông này cho biết BTV Anh Quang - người đọc bản tin nói trên - đã có lời xin lỗi chính thức tới khán giả trên trang cá nhân và đài cũng sẽ có hình thức xử lý đối với lỗi này.

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng các cá nhân nhận quyết định bổ nhiệm, điều động tại hội nghị. Ảnh Mai Quang.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.