close Đăng nhập

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2)

VietTimes – Tiếp tục với những ảo ảnh thị giác khiến não bộ cũng phải “bó tay” cùng chúng tôi nhé!

1.  Đố bạn tìm ra chiếc điện thoại trong bức ảnh này?

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 1

Nhìn vào bức ảnh dưới đây, bạn có nhận ra điều gì lạ không? Chỉ có một chiếc bàn và một tấm thảm thôi sao? Ngạc nhiên chưa, trong tấm ảnh này còn có cả chiếc điện thoại di động nữa đấy. Một người dùng Facebook lần đầu tiên chia sẻ bức ảnh này vào năm 2016 và lập tức gây chú ý đến cộng đồng mạng, mọi người đua nhau căng mắt xem ảnh nhưng chẳng thấy gì. Tính đến thời điểm hiện tại bức ảnh này đã nhận được hơn 21.000 lượt chia sẻ và hơn 156.000 lượt like.

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 2

Thật ngạc nhiên khi màu sắc và hoa văn trên chiếc ốp điện thoại hoàn toàn trùng khớp với hoạt tiết trên tấm thảm. Đó là lý do tại sao bạn có căng mắt ra cũng khó lòng nhìn ra được.

2.  Ô tròn màu neon

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 3

Những đường kẻ màu neon xuất hiện giống như có một vòng tròn màu xanh dương ở trong hình nhưng thực chất là nền là màu trắng. Nó được biết đến với tên gọi "sự lan truyền của màu neon", ảo ảnh quang học cổ điển lần đầu tiên được ghi lại vào năm 1971 và sau đó được phát hiện bởi HF Van Tuijl vào năm 1975.

3.  Kendall Jenner như bị "mất" một chiếc chân

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 4

Đầu năm nay, tạp chí InStyle đã đăng một hình ảnh của Kendall Jenner, Kylie Jender và Hailey Baldwin lên Instagram. Cộng đồng mạng đã dậy sóng bởi trong hình ảnh một chân của Kendall Jenner dường như đã... biến mất!

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 5

Thực tế thì chân của cô người mẫu xinh đẹp này vẫn đang nằm bên dưới chiếc váy. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện ra cô nàng đang ngồi ở tư thế vắt chéo chân, và một chiếc chân còn lại "ẩn hiện" được chiếc váy bao phủ.

4.  Ảo ảnh màu trắng

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 6

Cho dù bạn nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì những hình chữ nhật dưới chữ A và B đều cùng màu xám. Được phát hiện vào năm 1979 bởi nhà tâm lý học người Úc - Michael White, hiệu ứng nổi tiếng này được gọi là " ảo ảnh màu trắng ".

5.   Cô bé ở lặn dưới nước hay nhảy trên mặt nước?

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 7

Sau khi được đăng tải bởi tài khoản có tên Maskari trên Imgur, bức ảnh đã đạt hơn 2,3 triệu lượt xem kèm theo hàng nghìn lượt bình luận, thắc mắc không rõ cô bé đang ở trên hay dưới mặt nước.

Bức ảnh khiến người xem đau đầu bởi nhìn bong bóng phía trước mặt thì có vẻ cô bé đang ở dưới nước nhưng nếu để ý kỹ mái tóc khô thì đáp án cô bé đang ở trên mặt nước lại hợp lý hơn. Thêm vào đó, những bọt khí khiến nhiều người lầm tưởng thực chất chúng chỉ là giọt nước cô bé vẩy lên.  

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 8

6.  Ảo giác Ebbinghaus

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 9

Khi nhìn vào bức hình dưới, hẳn bạn sẽ nói rằng vòng tròn màu cam phía bên trái nhỏ hơn rất nhiều so với vòng tròn bên phải? Trên thực tế, chúng có cùng kích cỡ. Nguyên nhân là do kích thước và khoảng cách các vòng tròn bên cạnh với vòng tròn trung tâm đã đánh lừa não bộ về độ lớn, rộng của hai vòng tròn màu cam.

Được khám phá bởi nhà tâm lý Đức Hermann Ebbinghaus, ảo giác quang học này đã được phổ biến bởi nhà tâm lý học người Anh - Edward B. Titchener vào năm 1901.

7.  Đôi chân gây tranh cãi nhất thế giới

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 10

Một sinh viên nghệ thuật tên là Hunter Culverhouse đã chia sẻ bức ảnh này trên Instagram vào tháng 10/2016. Nó đã lan truyền rộng khắp khi mọi người tranh cãi liệu rằng đôi chân được bôi dầu bóng hay chỉ đơn giản là bị vẽ sơn trắng lên.

Khi quan sát kỹ, có thể nhận ra đôi chân bị quét vài vệt màu trắng ở đùi và đầu gối chứ không phải phủ bóng như nhận định ban đầu. Và quả thật, chủ nhân của bức ảnh gốc cũng đăng lên Instagram kèm caption đính kèm: "Tôi thích cảm giác màu dính trên chân mình" do đó, chân cô chỉ bị dính màu thôi, chứ không phải bôi dầu hay phủ bóng gì cả.

8.  Ảo giác Herring

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 11

Hai đường kẻ đỏ ở trong hình trông như đang phình ra ngoài nhưng thực chất chúng đang song song với nhau. Ảo giác cổ điển này được gọi là " ảo giác Hering ", được phát hiện bởi tâm lý học người Đức - Ewald Hering năm 1861. Hiện tượng này là do não bộ đang bị đánh lừa bởi những đường thẳng nan hoa, tầm nhìn của mắt di chuyển theo đường thẳng từ trung tâm hướng ra phía ngoài. Do đó, hai đường thẳng song song nhìn như phình ra theo.

9.   Ảo ảnh màu nước

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 12

Những đường kẻ màu nhẹ ở phía bên trong của hình làm chúng trông giống như màu da cam được pha trộn với màu trắng. Nhưng thực tế đó chỉ là một ảo giác. Ảo tưởng này được phát hiện đồng thời bởi nhà tâm lý học người Ý Baingio Pinna (1987) và Jack Broerse và Robert P. O'Shea (1995). Hiện tượng này được lý giải là do các mảng màu trắng tạo ra ảo giác màu khi được bao quanh bởi một đường màu sáng hơn và đường màu sáng lại được bao quanh bởi một đường viền mỏng, màu tối hơn.

10.   Hình ảnh phản chiếu trong gương khác hoàn toàn so với vật thể

Hại não: Những ảo ảnh đánh lừa thị giác (Phần 2) ảnh 13

Hiện tượng này có tên "Ảo giác hình trụ" (Ambiguous Cylinder Illusion). Được phát triển bởi giáo sư Kokichi Sugihara thuộc Đại học Meiji, công trình này đã chiến thắng cuộc thi "Ảo ảnh của năm" 2016 của Hiệp hội Khoa học Liên Kết (Neural Correlate Society). Thật ra chúng đều có chung một hình dạng, vị giáo sư chỉ cần xoay chúng theo đúng góc độ cần thiết và bạn sẽ nhìn thấy một hình ảnh mới hiện ra trong gương.

Nguồn ảnh: Business Insider

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng các cá nhân nhận quyết định bổ nhiệm, điều động tại hội nghị. Ảnh Mai Quang.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Bộ Chính trị: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.