“Zico Thái” Kiatisuk nói gì về trận “hòa như thua” của Thái Lan trước Việt Nam?

VietTimes – Trận cầu “siêu kinh điển” trên sân Thammasat giữa Thái Lan và Việt Nam đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Từng “mạnh miệng” tuyên bố trước trận đấu rằng Thái Lan sẽ thắng Việt Nam, sau trận đấu, “Zico Thái” đã có lời giải thích cho trận hòa này.
Kiatisuk Senamuang từng có thời điểm dẫn dắt Thái Lan thi đấu tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup (ảnh: Siam Sport)
Kiatisuk Senamuang từng có thời điểm dẫn dắt Thái Lan thi đấu tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup (ảnh: Siam Sport)

Trả lời phỏng vấn tờ Siam Sport, Kiatisuk Senamuang nói rằng Thái Lan đã có cơ hội chiến thắng Việt Nam. Đội chủ nhà đã có những cơ hội được tạo ra bởi cầu thủ số 7 Supachok Sarasachat nhưng đã không thành công.

Trận đấu đầu tiên dẫn dắt “Voi chiến” của HLV Akira Nishino đã không có 3 điểm như kỳ vọng, nhưng Kiatisuk cho rằng chính sân trơn là nguyên nhân khiến đội Thái đã chơi không được như kỳ vọng.

“Tôi nghĩ rằng khó đánh giá được kết quả trận đấu này là tốt hay không. Trước trận đấu, trời mưa rất to làm cho sân bị ướt. Các cầu thủ đã không thi đấu được với tốc độ cao. Đội Việt Nam cũng đã chơi tốt. Tôi nghĩ 1 điểm đối với đội Thái vẫn ổn”, Kiatisuk nói.