Yahoo muốn phát triển nền tảng giao dịch chứng khoán, được ví như 'Bloomberg' cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Yahoo đang cân nhắc kế hoạch ra mắt một nền tảng giao dịch chứng khoán trong Yahoo Finance để thúc đẩy tăng trưởng công ty. Nền tảng này được ví như “Bloomberg” dành cho các nhà đầu tư cá nhân.
Logo Yahoo được đặt bên ngoài văn phòng của công ty ở Santa Clara, California (Ảnh: AP Photo)
Logo Yahoo được đặt bên ngoài văn phòng của công ty ở Santa Clara, California (Ảnh: AP Photo)

Yahoo đang có rất nhiều sáng kiến mới nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại và giao dịch của mình, theo hãng tin Axios.

Theo đó, các giám đốc điều hành của công ty này muốn xây dựng một nền tảng giao dịch tích hợp trên Yahoo Finance. Nền tảng này sẽ giúp người dùng tận dụng dữ liệu của Yahoo Finance để thực hiện giao dịch, bao gồm cả tính năng mua và bán cổ phiếu.

Khi ý tưởng này được trình bày trong nội bộ Yahoo, nó đã được ví như “Bloomberg” dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

“Gã khổng lồ” công nghệ thông tin cũng được cho là đang tìm cách lấn sân sang lĩnh vực cá cược thể thao, cụ thể là Yahoo Sports. Được biết, công ty đã đàm phán với PointsBet nhưng mọi thỏa thuận đã không đi đến hồi kết vì nhà cái thể thao của Úc đang thua lỗ quá nhiều.

Năm 2021, Yahoo đã nhận được 1,6 tỉ USD từ tập đoàn công nghệ SoftBank nhờ thương vụ chuyển nhượng giấy phép hoạt động của Yahoo Nhật Bản.

Khoản tiền này đã giúp công ty nhanh chóng thu hồi vốn để bắt đầu tái đầu tư nhằm mở ra cơ hội tăng trưởng cho các bộ phận cốt lõi của mình.

“Chúng tôi ở đây để đầu tư. Đầu tư không chỉ có nghĩa là đổi mới nội bộ mà còn cởi mở với mọi quan hệ đối tác, mọi thương vụ M&A tiềm năng”, Jim Lanzone, CEO Yahoo, chia sẻ.

Thương vụ mới đây nhất của công ty là việc mua lại 25% cổ phần của Taboola như một phần của thỏa thuận quảng cáo độc quyền trong 30 năm trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số của Yahoo.

Động thái này được cho là nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng của bộ phận công nghệ quảng cáo của Yahoo.

Yahoo được Apollo Global Management mua lại từ Verizon từ tháng 9/2021. Thỏa thuận có giá trị lên tới 5 tỉ USD./.

Nguồn tham khảo: Axios, Business Insider