Xuất hiện ôtô 1 chỗ ngồi giá tương đương 14 triệu đồng

Hãng Volkswagen của Đức đã cho ra đời một sản phẩm vô cùng độc đáo có 1-0-2 tại thị trường xe hơiTrung Quốc, đó là một chiếc ô tô mini một chỗ ngồi hội tụ đầy đủ 3 tiêu chí: nhỏ nhất, tiết kiệm nhất và đặc biệt làrẻ nhất,giá chưa bằng một chiếc Iphone 6 hiện nay.
Chiếc xe ô tô mini 1 chỗ ngồi.
Chiếc xe ô tô mini 1 chỗ ngồi.

Tuy chiếc xe này mang nhãn hiệu gốc của hãng xe Volkswagen nổi tiếng của Đức nhưng nó lại được xuất xưởng ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Chiếc xe này nhìn từ đằng sau.

Chiếc xe này nhìn từ đằng sau.

Chiếc xe này được thiết kế chiều dài 3,47 mét, bề ngang 1,25 mét, và cao trên 1 mét. Ngược lại với hình dáng nhỏ bé bên ngoài, bên trong được thiết kế rất tinh vi. Xe vẫn an toàn khi bị đâm đụng hay lật nhào, nhờ được thiết kế theo kiểu ô tô đua.

Bên trong được thiết kế khá tinh vi.

Bên trong được thiết kế khá tinh vi.

Không chỉ dễ sử dụng và rất nhỏ gọn mà giá cả của nó cũng rẻ bất ngờ. Chỉ với 4.000 nhân dân tệ (600 đô la Mỹ), tương đương với khoảng 14 triệu đồng là bạn có thể sở hữu chiếc xe này trong tay. Mức giá này còn rẻ hơn cả một chiếc Iphone 6 trên thị trường hiện nay.

Nhìn từ trên xuống chiếc xe vô cùng nhỏ nhắn.

Nhìn từ trên xuống chiếc xe vô cùng nhỏ nhắn.

Ngoài ra, xe chạy được là nhờ một động cơ diesel một xy lanh, đặt phía trên trục sau và liên kết với hộp số tự động điều khiển bằng một núm vặn trong xe.

Chỉ với 1 lít nhiên liệu là bạn có thể chạy được 100km. Nhiều người đánh giá chiếc xe này tốt hơn nhiều so với những loại xe chạy bằng điện.

Đây là chiếc xe mẫu được làm bằng sợi carbon, không có nước sơn để có trọng lượng nhẹ hơn.

Đây là chiếc xe mẫu được làm bằng sợi carbon, không có nước sơn để có trọng lượng nhẹ hơn.

Chiếc xe mẫu được giới thiệu lần đầu tiên trong một buổi họp của những chủ nhân chứng khoán Volkswagen năm 2013 và nó đã được ra mắt vào năm 2014.

Tuy nhiên, dù đầy đủ 3 tiêu chí: nhỏ nhất, rẻ nhất và tiết kiệm nhất nhưng cho đến nay chiếc xe này cũng không được nhiều người sử dụng.

Những thông tin kỹ thuật khác là:

Bình nhiên liệu có dung tích 1,7 gallon (khoảng 6,5 lít)

Vận tốc 62 -74,6 miles/giờ (khoảng 100 – 120km/giờ)

Nhiên liệu tiêu thụ : Đi được 258 miles mỗi gallon (tương đương mỗi 100km sẽ mất 0,92 lít)

Bình nhiên liệu đổ đầy chạy được 404 miles (khoảng 650km)

Theo Autohome/ Báo Giao Thông