Xôn xao vụ Lục quân Trung Quốc chi hơn chục tỷ NDT mua 1,4 triệu áo giáp chống đạn!

VietTimes -- Dư luận Trung Quốc và quốc tế đang bàn luận xôn xao trước thông tin quân đội Trung Quốc mở thầu mua tới 1,4 triệu chiếc áo giáp chống đạn cho Lục quân, yêu cầu giao hàng trong 2 năm. Thông tin về vụ mua sắm này đã làm dấy lên mối lo ngại ở bên ngoài Trung Quốc...
Việc PLA chi khoản tiền khổng lồ mua áo giáp phòng hộ cho Lục quân đang gây nhiều đồn đoán (Ảnh: Đa Chiều)
Việc PLA chi khoản tiền khổng lồ mua áo giáp phòng hộ cho Lục quân đang gây nhiều đồn đoán (Ảnh: Đa Chiều)

Theo thông tin đấu thầu được đăng tải trên trang mạng Thông tin mua sắm thiết bị toàn quân (weain.mil.cn) ngày 23 tháng 2; được Cục Trang thiết bị Lục quân của PLA ủy thác, trang này đăng thông tin mời thầu cung cấp 930.000 bộ áo chống đạn đa năng (loại phiến cắm) và 467.000 bộ áo chống đạn kiểu gia cường (loại phiến cắm). Giá giới hạn tối đa mời thầu của hai vụ mua sắm này là 13,42 tỷ NDT (1 NDT tương đương 0,142 USD).

Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Thịnh (Guosheng Securities) dự đoán rằng sau các cuộc đàm phán, giá mua cuối cùng cho lô hàng 1,4 triệu bộ áo giáp chống đạn dùng cho cá nhân này là khoảng từ 13 tỷ đến 14 tỷ Nhân dân tệ. Số tiền này tương đương với giá 2 chiếc tàu khu trục cỡ lớn Type 055 hoặc 25 máy bay chiến đấu hạng nặng F-16 của Mỹ. Điều này không loại trừ việc mang lại hiệu quả nhất định cho các công ty niêm yết liên quan; ngay ngày bắt đầu mời thầu 24/2, một số cổ phiếu liên quan đã xuất hiện  hiện tượng tăng giá.

Trong bối cảnh quan hệ hai bên bờ eo biển Đài Loan căng thẳng hiện nay, việc PLA mua tới 1,4 triệu áo áp cho Lục quân được cho là nhằm đe dọa Đài Loan (Ảnh: Zhihu)
Trong bối cảnh quan hệ hai bên bờ eo biển Đài Loan căng thẳng hiện nay, việc PLA mua tới 1,4 triệu áo áp cho Lục quân được cho là nhằm đe dọa Đài Loan (Ảnh: Zhihu)

Hiện nay, Lục quân quân đội Trung Quốc có 13 Tập đoàn quân với tổng số 850.000 người. Số lượng mua những bộ giáp chống đạn này vượt quá tổng số người trong Lục quân, với trung bình 1,65 bộ/ mỗi người. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Trung Quốc mua áo giáp với số lượng lớn như thế.

Một số ý kiến phân tích cho rằng, tuổi thọ của áo giáp chống đạn cho cá nhân không cao hơn 5 năm. Cho dù áo giáp được bảo trì, hiệu suất sẽ vẫn giảm khoảng 20% mỗi năm trong điều kiện hòa bình. Gần đây, quân đội Trung Quốc đã tăng nhu cầu về áo giáp cá nhân quy mô lớn, cho thấy việc chuẩn bị làm điều gì đó đang được họ thực hiện.

Một bản chào hàng mời thầu trên mạng mua sắm của quân đội Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều)
Một bản chào hàng mời thầu trên mạng mua sắm của quân đội Trung Quốc (Ảnh: Đa Chiều)

Trong bối cảnh mối quan hệ xuyên eo biển hiện nay giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan rất căng thẳng, động thái này của PLA có thể được coi là nhằm thể hiện sự răn đe đối với Đài Loan.

Ông Kim Sán Vinh, Phó Viện trưởng Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng nói rằng, “đối với vấn đề Đài Loan phải chuẩn bị cho cả hai phương án tốt nhất và tồi tệ nhất”.

Đồng thời, sau việc thông báo chính thức về việc hạ thủy tàu tấn công đổ bộ Type 075 đầu tiên vào ngày 25/9/2019, một con tàu cùng kiểu loại thứ hai của Trung Quốc mới đây cũng đã bị lộ diện tại Nhà máy đóng tàu Hudong Zhonghua ở Thượng Hải. Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, ngoài việc đã hình thành xong thân tàu, hạm đảo cũng đang được lắp đặt.

Bộ binh vẫn là lực lượng được PLA coi trọng trong chiến thuật quân sự (Ảnh: Đa Chiều)
Bộ binh vẫn là lực lượng được PLA coi trọng trong chiến thuật quân sự (Ảnh: Đa Chiều)

Mặc dù quân đội Trung Quốc đại lục hiện đã có một đội hạm tàu đổ bộ khá lớn, nhưng khả năng đổ bộ ba chiều thẳng đứng của họ vẫn bị coi là chưa đủ cho một cuộc tấn công vũ lực nhằm “thống nhất Đài Loan”. Việc chế tạo tàu tấn công đổ bộ trực thăng Type 075 được dư luận trong nước Trung Quốc và quốc tế cho là để chuẩn bị cho “cuộc đấu tranh quân sự chống Đài Loan”.