Xôn xao thông tin Mỹ đã viện trợ trực thăng vũ trang UH-60A "Black Hawk" cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vào thời điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp tròn một năm, thông tin về chiếc trực thăng vũ trang UH-60 "Black Hawk" xuất hiện mang cờ hiệu quân đội Ukraine đang gây xôn xao dư luận.
Trực thăng UH-60A Black Hawk sơn cờ hiệu Quân đội Ukraine (Ảnh: GUR).
Trực thăng UH-60A Black Hawk sơn cờ hiệu Quân đội Ukraine (Ảnh: GUR).

Các thông tin của giới truyền thông quốc tế cho thấy dường như cả hai bên Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn. Vào hôm nay (23/2), một số lượng lớn vũ khí từ phương Tây viện trợ cho Ukraine đã được chuyển đến, trên mạng xuất hiện hình ảnh cho thấy một số chiếc trực thăng UH-60 "Black Hawk" đã được tẩy bỏ lớp sơn nguyên bản và thay bằng cờ hiệu của Ukraine. Phân tích qua các bức ảnh, một chiếc trong số đó là chiếc mang kí hiệu N60FW của Ace Aeronautics, một công ty chuyên nâng cấp và sửa đổi buồng lái, N60FW là kí hiệu loại UH-60A quân sự có khả năng sử dụng vũ khí.

Trận chiến lớn sắp xảy ra, nhưng trực thăng "Black Hawk" do Mỹ viện trợ thì hơi khó hiểu, vì theo lẽ thường, vào thời điểm này thứ vũ khí trọng điểm Ukraine cần có lẽ là các dàn phóng tên lửa đa nòng M-142 HIMARS, tên lửa chống tăng, xe tăng và xe bọc thép hơn. Máy bay trực thăng mà quân đội Ukraine được trang bị để tác chiến trên chiến trường, vai trò của không lớn như trong tưởng tượng, thậm chí lại có thể xảy ra chuyện "Black Hawk fall" (Diều hâu gãy cánh) nên mọi người nghiễm nhiên cho rằng những chiếc "Diều hâu đen" này là được Mỹ dùng để thanh khoản, viện trợ hàng secondhand để mua các máy bay mới, một số người có thể kiếm được rất nhiều tiền trong quá trình bán đi rồi mua vào này.

Binh sĩ lực lượng tác chiến đặc biệt của GUR bên cạnh máy bay UH-60A Black Hawk (trái) và Mi-24 Hind (Ảnh: GUR).

Binh sĩ lực lượng tác chiến đặc biệt của GUR bên cạnh máy bay UH-60A Black Hawk (trái) và Mi-24 Hind (Ảnh: GUR).

Tuy nhiên, có lẽ lần này mọi người đã đoán sai, những chiếc "Black Hawk" này thực sự đã được tiếp nhận với sự chuẩn bị từ trước, bởi vì các binh sĩ tiếp nhận trực thăng đứng bên cạnh là lực lượng tác chiến đặc biệt của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR); không loại trừ lực lượng GUR này sẽ sử dụng những chiếc trực thăng "Diều hâu đen" trong chiến dịch phản công, tiến hành các hoạt động tác chiến đặc biệt, thậm chí bí mật xâm nhập vào Nga để thực hiện nhiệm vụ phá hoại ở hậu phương đối thủ.

Trên thực tế, kể từ năm 2014, GUR và các lực lượng đặc biệt khác của Ukraine đã hoạt động rất tích cực, ví dụ truyền thông phương Tây luôn nghi ngờ rằng việc xảy ra hàng loạt vụ nổ và sự cố hỏa hoạn ở khu vực biên giới của Nga ngoài các vụ tấn công bằng vũ khí tầm xa như tên lửa HIMARS, phần lớn có liên quan đến đơn vị mang tên “Shaman Battalion” của GUR. Nhiều cố vấn quân sự của NATO từng huấn luyện cho GUR được cho là đã có kinh nghiệm chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, trong đó có cả lực lượng đặc biệt SAS của Quân đội Hoàng gia Anh.

Màu sơn gốc của UH-60A (Ảnh: Sohu).

Màu sơn gốc của UH-60A (Ảnh: Sohu).

Nếu dựa vào hệ thống trinh sát và tình báo vượt trội của NATO, binh sĩ lực lượng đặc biệt GUR sẽ lên trực thăng "Black Hawk" tấn công, hoàn toàn có thể đưa ngọn lửa chiến tranh sang Nga. Ngoài ra, họ còn có thể thực hiện các nhiệm vụ như thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ tấn công trong thời gian ngắn, cung cấp tọa độ tấn công chính xác cho quân đội Ukraine, thậm chí hạ sát các nhân vật chủ chốt của quân đội Nga.

Tuy nhiên, ngay cả khi có sự hỗ trợ của trực thăng "Black Hawk", số phận của GUR cũng sẽ không mấy tốt đẹp. Vào đêm 23 rạng sáng ngày 24/1/2023, một đơn vị lực lượng đặc biệt của GUR đã bị quân đội Nga tiêu diệt khi vượt sông Dnieper, 3 trong số 5 xuồng đổ bộ thực hiện nhiệm vụ vượt sông đã bị đánh chìm; số binh sĩ GUR vượt được sông đã bị lực lượng Nga ở gần làng Korshunka tiêu diệt hoàn toàn, hơn 100 người đều bị chết.

Binh sĩ lực lượng đặc biệt GUR (Ảnh: Sohu).

Binh sĩ lực lượng đặc biệt GUR (Ảnh: Sohu).

Điều chí mạng nhất là GUR tuy chiến đấu trên lãnh thổ mình nhưng không được tiếp viện vì họ chỉ tuyển mộ những binh sĩ tinh nhuệ nhất, bên cạnh hàng loạt kỹ năng cao cấp như bơi lặn, nhảy dù, leo núi… còn phải có kinh nghiệm tác chiến và phá hoại sau lưng địch. Nhiều binh sĩ GUR đã hoạt động tại miền Đông Ukraine và Nga từ năm 2014; những người đàn ông mới nhập ngũ trên đường phố Ukraine chắc chắn không đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm công việc này.

Phương Tây có thể bổ sung vũ khí trang bị cho GUR, nhưng vấn đề con người binh lính thì Ukraine không thể giải quyết được, trừ khi lực lượng đặc biệt của NATO trực tiếp mặc đồng phục và mang trang bị của binh sĩ GUR, trực tiếp đối đầu với Nga, thậm chí lẻn vào đất Nga, điều này không có gì là quá giật gân, có ý kiến dự đoán họ có đã làm như vậy rồi.

Trang Defense Blog đưa tin, Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận đã nhận được chiếc trực thăng UH-60A "Black Hawk" đầu tiên. "Loại trực thăng mới có thể tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng đặc biệt", Defense Blog cho biết thêm.

Cố vấn lực lượng đặc biệt Anh SAS huấn luyện cho lực lượng đặc biệt GUR (Ảnh: AP).

Cố vấn lực lượng đặc biệt Anh SAS huấn luyện cho lực lượng đặc biệt GUR

(Ảnh: AP).

Màu sơn của chiếc trực thăng này không phải là màu xanh quân đội đậm thông thường của Lục quân Mỹ, mà là màu sơn đen tím đặc trưng của công ty hàng không vũ trụ dân sự "Ace Aeronautics" của Mỹ; rõ ràng nó đã được lấy từ số trực thăng niêm cất của Lục quân Mỹ, Ace Aerospace sửa chữa, và sau đó được cung cấp cho Ukraine dưới danh nghĩa sản phẩm dân dụng. Mỹ thường áp dụng phương pháp này trong viện trợ quân sự cho nước ngoài, các công ty tư nhân được sử dụng làm trung gian, rồi gửi đến đối tượng được viện trợ quân sự.

UH-60 "Black Hawk" do hãng Sikorsky chế tạo là một loại trực thăng vận tải đa dụng của Lục quân Mỹ được đưa vào phục vụ năm 1978 và được chuyển giao cho các Sư đoàn đổ bộ tấn công đường không 101 và 82 vào năm 1979. Loại máy bay trực thăng hai động cơ lớn hơn UH -1 này có khả năng chuyên chở và độ an toàn cao hơn, có khả năng đột kích đường không, chi viện chung, sơ tán y tế, chỉ huy và kiểm soát trên không và hỗ trợ hoạt động tác chiến đặc biệt. Tính năng của UH-60 "Black Hawk" khá toàn diện, ngoài Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến và Cảnh sát biển Mỹ cũng là những người dùng quan trọng. Doanh số bán "Black Hawk" ra nước ngoài cũng rất đáng kinh ngạc, đã có hơn 4.000 chiếc được Mỹ xuất khẩu cho quân đội các nước.