“Xin” 200 triệu nếu không sẽ đốt tiệm vàng

VietTimes -- Khoảng 9g30 sáng 16-11, một người đàn ông đến tiệm vàng Kim Phát trên đường Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú, TP.HCM đưa ra mảnh giấy ghi "xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm'

Tiệm vàng Kim Phát, nơi xảy ra vụ việc - (Nguồn Internet)
Tiệm vàng Kim Phát, nơi xảy ra vụ việc - (Nguồn Internet)

Theo mô tả của bà chủ tiệm vàng, người đưa mảnh giấy là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm.

Ngoài ra, còn có một đối tượng đi xe máy, chở người này đợi sẵn ở ngoài.

Khi nhận được mảnh giấy, bà chủ tiệm vàng tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tìm cách cầu xin, lợi dụng lúc đối tượng không để ý, bấm chuông báo động dưới quầy, thông báo cho mọi người.

Những người thân, nhân viên đang ở trên nhà nghe tiếng chuông chạy xuống kiểm tra thì nghi can vội bỏ chạy, để lại một bao nilông, chứa can dung dịch chưa rõ chất gì.

Người dân khu vực phát hiện sự việc nhưng cả 2 người đàn ông đã nhanh chóng bỏ trốn.

Tiệm vàng Kim Phát đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Hiện, công an Q.Tân Phú đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích hình ảnh từ camera an ninh tại tiệm vàng để truy bắt thủ phạm.

Bên cạnh đó, công an cũng đã phong tỏa đoạn đường để kiểm tra chất dung dịch.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc - (Nguồn Tuổi trẻ)