“Xẻ thịt” sân bay Bạch Mai thành sân tập golf, khách sạn, siêu thị điện máy, quán bia

VietTimes -- Diện tích đất khu vực sân bay Bạch Mai vốn do Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) quản lý, hiện trở thành các địa điểm kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí sầm uất như: sân tập golf, các sân bóng đá mini, quán bia, khách sạn, siêu thị điện máy,…
Siêu thị điện máy Pico nằm trong khuôn viên sân bay Bạch Mai.
Siêu thị điện máy Pico nằm trong khuôn viên sân bay Bạch Mai.

Người dân ở đây cho biết, đất sân bay Bạch Mai hầu hết nằm trọn trong khu khuôn viên giao giữa đường Trường Chinh, Nguyễn Lân, Lê Trọng Tấn và đường Tôn Thất Tùng.

Được cho là vị trí “đất vàng” của Thủ đô Hà Nội, tuy nhiên những năm trở lại đây, mặt tiền các tuyến đường bao quanh sân bay Bạch Mai mọc lên nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm thời trang, nhà hàng, khách sạn,…

Club golf MIPEC
Club golf MIPEC
"Đất vàng" sân bay Bạch Mai là nơi tập luyện của nhiều golf thủ.
 "Đất vàng" sân bay Bạch Mai là nơi tập luyện của nhiều golf thủ.
Bên ngoài sân tập golf được bao phủ bởi hệ thống lưới cao.
 Bên ngoài sân tập golf được bao phủ bởi hệ thống lưới cao.

Dọc mặt tiền đường Trường Chinh là hệ thống kinh doanh dịch vụ thời trang, vườn bia, khách sạn Sky Hotel. Đường Nguyễn Lân là hàng loạt các cửa hàng kinh doanh ốp đá, rửa xe. Đường Lê Trọng Tấn là sân tập golf, siêu thị Pico, FPT Shop, các sân bóng mini,… hoạt động khá sầm uất.

Được biết, trong khuôn viên sân bay Bạch Mai có 4 công trình xây dựng đã được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Quân chủng PKKQ, bao gồm: Sân tập golf và công trình phụ trợ tại khu đất cuối đường Lê Trọng Tấn; Công trình khu thể thao, văn hóa tại 173 Trường Chinh; Khu huấn luyện TDTT Quân chủng tại cổng số 3 Lê Trọng Tấn; Khu để xe ô tô và luyện tập thể thao tại cổng số 5 Lê Trọng Tấn.

Khuôn viên sân bay Bạch Mai, đường Trường Chinh xuất hiện "Vườn bia".
 Khuôn viên sân bay Bạch Mai, đường Trường Chinh xuất hiện "Vườn bia".
Ngay sát đó, tại số 173 Trường Chinh có hệ thống nhà hàng Cảnh Hồ, Trống Đồng.
 Ngay sát đó, tại số 173 Trường Chinh có hệ thống nhà hàng Cảnh Hồ, Trống Đồng.
Hệ thống nhà hàng và sân tập golf Cảnh Hồ
Hệ thống nhà hàng và sân tập golf Cảnh Hồ 
Khách sạn Hà Nội Sky tại 169 Trường Chinh
 Khách sạn Hà Nội Sky tại 169 Trường Chinh
Siêu thị điện máy Pico cũng nằm trong khuôn viên sân bay Bạch Mai của Quân chủng PKKQ.
 Siêu thị điện máy Pico cũng nằm trong khuôn viên sân bay Bạch Mai của Quân chủng PKKQ.
Các sân bóng, tennis được mọc lên phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao tại mặt đường Lê Trọng Tấn.
 Các sân bóng, tennis được mọc lên phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao tại mặt đường Lê Trọng Tấn.
Câu Lạc bộ Thể dục - Thể thao số 5 Lê Trọng Tấn.
Câu Lạc bộ Thể dục - Thể thao số 5 Lê Trọng Tấn. 
Cây xăng quân đội cũ kỹ bị hạn chế lối đi bởi gara ô tô, quán rửa xe
Cây xăng quân đội cũ kỹ bị hạn chế lối đi bởi gara ô tô, quán rửa xe 
Các cửa hàng mọc chắn lối vào cây xăng đường Nguyễn Lân
Các cửa hàng mọc chắn lối vào cây xăng đường Nguyễn Lân 
Nhiều cửa hàng đá ốp lát mọc lên tại mặt tiền đường Trường Chinh và Nguyễn Lân, trong khuôn viên sân bay Bạch Mai.
 Nhiều cửa hàng đá ốp lát mọc lên tại mặt tiền đường Trường Chinh và Nguyễn Lân, trong khuôn viên sân bay Bạch Mai.
Trong hai ngày 27 và 28/6/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 27. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ, Bộ Quốc phòng.
Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án nhà ở cho quân nhân.
Cá nhân Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng PKKQ, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định.
Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng PKKQ chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định.
Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ nhiệm kỳ 2010-2015, Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.
Các Ủy viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PKKQ nhiệm kỳ 2010-2015 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân.
UBKT Trung ương đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan.