Xác minh 194 trường hợp tham dự buổi tiệc Patrick day tại quán bar Buddha

VietTimes -- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện đã xác minh được 194 người tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar, phường Thảo Điền, Quận 2 vào ngày 14/3.
Tính đến ngày 27/3, quán bar Buddha đã có 13 ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Bar Buddha
Tính đến ngày 27/3, quán bar Buddha đã có 13 ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Bar Buddha

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết hiện đã xác minh được 194 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar ngày 14/3, trong đó có 73 trường hợp âm tính, trường hợp dương tính và những người còn lại đang tiếp tục đợi kết quả xét nghiệm. Tính đến ngày 27/3, quán bar Buddha đã có 13 ca nhiễm COVID-19.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh những người đã đến Buddha bar từ ngày 13-17/3 và các trường hợp tiếp xúc liên quan các ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, TP.HCM tích cực triển khai xác minh, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà các trường hợp nhập cảnh từ ngày 8/3 mà chưa thực hiện cách ly tập trung.

Tổng số trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đến ngày 27/3 là 290 ca, trong đó có 283 trường hợp có kết quả âm tính, 7 trường hợp tiếp tục đợi kết quả.

Một phòng cách ly tại khu cách ly tập trung quận 2, TP.HCM. Ảnh: N.T
Một phòng cách ly tại khu cách ly tập trung quận 2, TP.HCM. Ảnh: N.T

Về tình hình giám sát người đến từ vùng dịch, hiện các khu cách ly tập trung của TP.HCM đang cách ly 9.199 trường hợp. Cụ thể:

- Tại khu cách ly tập trung ở huyện Củ Chi: 352 trường hợp, gồm 162 trường hợp được cách ly tại Khu A và 190 trường hợp được cách ly tại khu C,

- Tại khu cách ly tập trung ở huyện Nhà Bè: 80 trường hợp,

- Tại khu cách ly tập trung ở Bệnh viện quận 7: 68 trường hợp,

- Tại khu cách ly tập trung ở Trường Quân khu 7 – Quận 12: 852 trường hợp,

- Tại huyện Cần Giờ: 365 trường hợp, trong đó, khu khách sạn Phương Nam có 100 trường hợp, Resort Cần Giờ có 100 trường hợp, khu Resort Mangrove có 100 trường hợp và khu cách ly tập trung tại BV Cần Giờ cũ: 65 Trường hợp,

- Khu cách ly tập trung tại Sư Đoàn 317, huyện Hóc Môn: 205 trường hợp,

- Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thủ Đức: 6.471 trường hợp,

- Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4: 462 trường hợp,

- Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2): 199 trường hợp,

- Học viện chính trị khu vực 2 (quận 9): 145 trường hợp.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 27/3, tại các khu cách ly tập trung của quận, huyện đã cách ly 1.022 trường hợp. Trong đó, đã có 471 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 27/3 còn theo dõi 551 người.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 27/3 là 5.434 trường hợp. Trong đó, có 3.898 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 27/3 còn đang theo dõi 1.536 trường hợp.