World Cup 2022: Châu Á gặp khó, bảng E căng như dây đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngoại trừ bảng E, các bảng chung kết World Cup 2022 đều khá cân bằng, điều này hứa hẹn một giải đấu kịch tính, hấp dẫn. Bóng đá châu Á gặp khó.
Linh vật World Cup 2022. Ảnh FIFA.
Linh vật World Cup 2022. Ảnh FIFA.

Hiện vẫn còn 3 chiếc vé nữa sẽ được quyết định sau, đó là Euro Playoff = Ukraine/Scotland/Wales; IC Playoff 1 = UAE/Australia/Peru; IC Playoff 2 = Costa Rica/New Zealand. FIFA chia làm 4 nhóm hạt giống để bốc thăm vào 8 bảng đấu.

Bảng G, kết quả bốc thăm khiến Brazil, Serbia và Thuỵ Sĩ cùng bảng với nhau lần thứ 2 liên tiếp, chỉ thay Costa Rica bằng Cameroon. Tất nhiên đội tuyển đến từ xứ sở Samba được đánh giá cao hơn các đội còn lại một bậc.

Bảng D, nhà đương kim vô địch Pháp và Đan Mạch lại chung bảng. Nếu Australia hoặc Peru vượt qua được play-off, thì Pháp lại được nằm trong bảng có tới 3 đối thủ giống như vòng bảng năm World Cup 2018. Ngoại trừ chủ nhà Qatar, với tình hình kết quả bốc thăm năm nay sẽ rất khó cho một đội châu Á vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Anh có kết quả bốc thăm dễ chịu khi nằm cùng bảng B với 3 đội bị đánh giá thấp hơn là Iran, Mỹ, Wales/Scotland/Ukraine. Tương tự, Pháp là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng D khi cạnh tranh cùng Đan Mạch, Tunisia, Peru/UAE/Australia.

Châu Á gặp khó

Hàn Quốc nằm chung bảng với nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, còn đội bóng Nam Mỹ Uruguay chưa bao giờ là đội bóng dễ chơi. Ghana gặp lại tuyển Uruguay và tiền đạo Luis Suarez, người World Cup 2010 đã có pha dùng tay chơi bóng của cứu bàn thua trông thấy ở phút 120 hiệp phụ đã khiến đội bóng châu Phi rời giải đấu. Đội bóng của xứ sở Kim Chi được đánh giá thấp hơn 3 đối thủ cùng bảng.

Các bảng đấu World Cup 2022. Ảnh AT
Các bảng đấu World Cup 2022. Ảnh AT

Bảng E nơi có sự góp mặt của hai đội bóng Tây Ban Nha, Đức từng giành chức vô địch World Cup, cùng với Nhật Bản được đánh giá mạnh nhất châu Á. Nhật Bản đã có nước rút 6 trận thắng, 1 trận hòa (với Việt Nam) trong các trận đấu vòng loại.

Tây Ban Nha là nhà vô địch thế giới World Cup 2010, còn Đức cũng đã nâng tổng số lần nâng cúp vàng lên con số 4, sau chức vô địch World Cup 2014. Tuy nhiên, cả hai quốc gia nói trên đều bị loại khỏi vòng bảng vào những kỳ World Cup gần nhất, lần lượt vào năm 2014 và 2018 nên rất khó lường.

Ẩn số cuối cùng là đội thắng trong cặp đấu Costa Rica/New Zealand cũng không hề dễ bị bắt nạt. Costa Rica đã vượt qua bảng đấu tử thần vào năm 2014 - gồm Anh, Ý và Uruguay, còn New Zealand sở hữu thành tích bất bại ở kỳ World Cup gần nhất mà họ tham gia (hòa cả 3 trận chung kết năm 2010).