Vượt Intel, Samsung trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới

Samsung gần đây đã nổi lên như là một nhà sản xuất chip hàng đầu của thế giới.
Vượt Intel, Samsung trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới - Ảnh 1

Theo Japan News, Samsung đã vượt mặt đối thủ Intel để trở thành nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được Gartner công bố hôm thứ Năm tuần này.

Samsung Electronics Co. đã giành được thị phần lớn nhất và vị trí số 1 từ Intel. Đây là lần đầu tiên có một công ty làm được điều này kể từ năm 1992.

Thị trường chip bán dẫn đã tăng 22% lên 419,7 tỷ USD trong năm 2017. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi điện thoại thông minh và các thiết bị kết nối khác.

Doanh thu của Samsung đã tăng 52,6% (so với năm 2016) lên 61,2 tỷ USD, chiếm 14,6% thị phần.

Mặt khác, doanh thu của Intel chỉ tăng 6,7% lên 57,7 tỷ USD với 13,8% thị phần tương ứng.

Theo Gartner, nhu cầu về chip nhớ chính là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng của thị trường thiết bị bán dẫn.

Nhà phân tích Norwood cho hay: "Bộ nhớ chiếm hơn hai phần ba tổng doanh thu chip bán dẫn trong năm 2017".

Theo Báo Diễn đàn đầu tư

http://vnreview.vn/tin-tuc-kinh-doanh/-/view_content/content/2371785/vuot-intel-samsung-tro-thanh-nha-san-xuat-chip-lon-nhat-the-gioi