Vừa tái khởi động, công trường Cát Linh - Hà Đông lại “gây họa”

Ngày đầu tái khởi động dự án Cát Linh - Hà Đông đoạn Cầu Trắng, xe cẩu phục vụ thi công tuyến đường sắt này bị chảy dầu, kéo dài cả trăm mét trên đường Trần Phú (Hà Đông), gần 10 người đi xe máy ngã ra đường.
Dầu tràn ra đường Trần Phú được phủ cát chống trơn trượt. Ảnh: Bá Đô.
Dầu tràn ra đường Trần Phú được phủ cát chống trơn trượt. Ảnh: Bá Đô.

Hơn 8h sáng nay, chiếc xe cẩu đi vào khu vực thi công đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã bị chảy dầu. Do tài xế không phát hiện kịp, vệt dầu chảy kéo dài hàng trăm mét, chảy lênh láng trên mặt đường Trần Phú (quận Hà Đông).

Nhiều xe máy chạy phía sau chiếc cẩu đã bị trơn trượt, ngã đổ ra đường. Theo một cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở nút Cầu Trắng, gần 10 người đi xe máy bị ngã ở khu vực này, may mắn không ai bị thương nặng.

Phát hiện vụ việc, đơn vị thi công đã trải cát, làm sạch mặt đường và khắc phục sự cố của chiếc xe cẩu.

Theo: BizLine