Vụ “Vũ nhôm”: Bộ Công an đề nghị phong tỏa tài sản thêm 9 cá nhân liên quan

VietTimes -- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và một số đơn vị, đề nghị tạm dừng giao dịch tài sản của một loạt cá nhân liên quan vụ án “Vũ nhôm”.
Cơ quan Công an khàm nhà Vũ nhôm
Cơ quan Công an khàm nhà Vũ nhôm

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp phối hợp rà soát và tạm dừng giao dịch tài sản đối với các cá nhân gồm: ông Nguyễn Công Lang (64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), ông Phan Ngọc Thạch (57 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Đà Nẵng), ông Trần Phi (63 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Lộc (66 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Đồng thời, đề nghị phong tỏa tài sản của ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND, Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng); ông Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng); ông Nguyễn Văn Cán (64 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng); và ông Phan Xuân Ít (64 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng). 

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị Đà Nẵng phong tỏa tài sản đối với ông Nguyễn Quang Thành (người nhà của ông Vũ "nhôm"), người liên danh với ông Vũ "nhôm" để sở hữu lô đất số 20 Bạch Đằng (Đà Nẵng), vốn là trụ sở của Công ty Cung ứng tàu biển.

Chiều tối ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối với ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng
 Chiều tối ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối với ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng

Theo văn bản, việc Bộ Công an thực hiện phong tỏa tài sản các cá nhân trên nhằm phục vụ cho việc điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Liên quan đến Vụ án “Vũ nhôm”, diễn biến gần nhất là chiều tối ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam và khám xét nhà riêng ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh VP UBND TP Đà Nẵng; vì có hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã thức khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Viết Vĩnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, VP UBND TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa.

Trước đó, tối 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cơ quan Công an khám nhà cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh
Cơ quan Công an khám nhà cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh 

Cùng bị khởi tố vì liên quan tới Vũ "nhôm" còn có các bị can Văn Hữu Chiến nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011 đến 2014. Ông Chiến bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cũng liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở TNMT; ông Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở TNMT; ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng.