Vụ PVTex: Bộ Công an khởi tố bổ sung tội hối lộ, quyết định truy nã bị can Vũ Đình Duy

VietTimes – Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa phát đi thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định số 67/ANĐT-P4 ngày 31/5/2018, truy nã đối với với Vũ Đình Duy - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) – thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia (PVN).
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao Quyết định cho bổ nhiệm đối với Vũ Đình Duy. Ảnh: Bộ Công thương.
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao Quyết định cho bổ nhiệm đối với Vũ Đình Duy. Ảnh: Bộ Công thương.

Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 13/ANĐT-P4 đối với Vũ Đình Duy. Đối tượng này bị khởi tố bổ sung tội tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Được biết, đối tượng Vũ Đình Duy đã bị khởi tố từ gần 1 năm trước. Cụ thể, ngày 16/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có Quyết định khởi tố bị can số 238/C46 (P12) đối với  Vũ Đình Duy.

Tại quyết định này, Vũ Đình Duy bị khởi tố với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra  xác định đối tượng Vũ Đình Duy đã bỏ trốn từ ngày 22/10/2016, trước khi bị khởi tố.

Đối tượng Vũ Đình Duy sinh ngày 26/9/1975, quê tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Duy nguyên là Tổng Giám đốc, làm việc tại PVTex từ giai đoạn xây dựng tới khi nhà máy sản xuất đi vào hoạt động.

PVTex là một trong 12 dự án thua lỗ kéo dài của ngành Công thương. Hiện việc “giải cứu” dự án này vẫn đang tiếp tục, với việc chuẩn bị cho nhà máy chạy trở lại sau nhiều năm “đắp chiếu”.

PVTex đi vào hoạt động từ tháng 5/2014 với tổng vốn đầu tư hơn 240 USD. Nhưng thời gian sau đó, nhà máy hoạt động cầm chừng, dừng hoạt động từ 17/9/2015.

Tính đến 30/6/2016, vốn chủ sở hữu của PVTex đã bị âm 823,1 tỷ đồng, lỗ lũy kế 3.008 tỷ đồng.