Vụ chặt hạ 6.700 cây xanh: Cơ quan an ninh vào cuộc

Tiếp diễn vụ chặt hạ 6.700 cây xanh, Cơ quan an ninh đã yêu cầu công ty công viên cây xanh cung cấp hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý, cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội trong thời gian qua.
Cây xanh bị chặt hạ được đưa về tập kết tại vườn ươm Cầu Diễn của Công ty TNHH MTV công viên xây xanh Hà Nội chờ đấu giá.
Cây xanh bị chặt hạ được đưa về tập kết tại vườn ươm Cầu Diễn của Công ty TNHH MTV công viên xây xanh Hà Nội chờ đấu giá.

Hàng trăm cây xanh bị chặt hạ ở Hà Nội trong thời gian qua được tập kết tại khu vườn ươm của Công ty TNHH một thành viên cây xanh Hà Nội nằm trên đường K2, Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo một nguồn thông tin, cơ quan an ninh đã yêu cầu công ty công viên cây xanh cung cấp hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý, cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian vừa qua.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp của UBND TP Hà Nội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II và những tháng cuối năm 2015 của thành phố diễn ra sáng 19/3, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho rằng số cây đã chặt hạ khoảng 500 cây.

Tuy nhiên, thông tin do ông Đỗ Ngọc Hoàng - Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cung cấp, riêng công ty này đã chặt hạ 520 cây. Ngoài ra, còn có 6-7 đơn vị khác cùng tham gia chặt cây, nên số cây đã bị chặt hạ trên toàn thành phố vừa qua chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Phó giám đốc Sở Xây dựng phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo ANTT