VPBank được IFC bình chọn là một trong ba ngân hàng có dịch vụ dành cho SME tốt nhất châu Á

VietTimes -- Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), ngày hôm qua  (12/11),  tại Diễn đàn Tài chính SME Toàn cầu, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã bình chọn VPBank là một trong ba ngân hàng có dịch vụ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tốt nhất châu Á.
Lãnh đạo VPBank nhận giải
Lãnh đạo VPBank nhận giải

Cụ thể, VPBank đã vượt qua hơn 100 ứng viên quốc tế khách để giành giải Bạc. Giải thưởng lần này được IFC trao cho VPBank bởi sự tăng trưởng đột phá trong mảng SME, gồm các giá trị tài chính và phi tài chính. Thêm vào đó, ban giám khảo đánh giá cao nỗ lực của VPBank trong việc ứng dụng công nghệ số để tăng trải nghiệm của khách hàng trong hoạt động phi tài chính.

 “Giải thưởng Global SME Finance nhằm vinh danh những tổ chức tài chính và Fintech xuất sắc nhất, đã có những kết quả ấn tượng trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ SME ra thị trường,” ông Matthew Gamser, Giám đốc điều hành của SME Finance Forum, cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính đoạt giải lần này “có một điểm tương đồng là sự cam kết mạnh mẽ nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ ở thị trường của họ bằng những nỗ lực cống hiến và các sáng kiến đột phá.”

Trong khi đó, ông Fung Kai Jin, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối SME, VPBank, chia sẻ: “Đây là lần thứ tư VPBank được nhận giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất năm, đứng cùng các tên tuổi như DBS, SIDBI. Giải thưởng lần này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của VPBank trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mà thật sự còn là động lực giúp chúng tôi tiếp tục giữ vững niềm tin và sự cam kết cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp, sáng tạo cho các doanh nghiệp Việt vươn tới thịnh vượng.”

Tại thị trường Việt Nam, VPBank hiện tại là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong phân khúc SME, với hơn 75.000 khách hàng, chiếm khoảng 10% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Đặc biệt, VPBank là ngân hàng tiên phong đưa ra những giải pháp tài chính dành cho các khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp do nữ làm chủ - những nhóm khách hàng trước đây thường khó tiếp cận với nguồn vốn từ các ngân hàng.