Vợ chồng ông chủ Hòa Phát mất gần 1.200 tỷ đồng năm 2015

Cổ phiếu mất giá khiến tài sản chứng khoán của ông Trần Đình Long và bà Vũ Thị Hiền sụt giảm 1.175 tỷ đồng trong vòng 12 tháng qua.
Tài sản chứng khoán của ông Trần Đình Long và vợ hao hụt trong năm 2015 vì giá cổ phiếu. Ảnh: N.M
Tài sản chứng khoán của ông Trần Đình Long và vợ hao hụt trong năm 2015 vì giá cổ phiếu. Ảnh: N.M

Tính đến hết phiên giao dịch 29/12, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát có giá 28.900 đồng, giảm 16,2% so với đầu năm 2015. Cổ phiếu giảm khiến tài sản chứng khoán của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Đình Long giảm 832 tỷ đồng, còn 5.327 tỷ đồng. Dù vậy, Bầu Long vẫn giữ vững vị trí giàu thứ 2 trên sàn.

Tương tự, tài sản cổ phiếu của vợ ông là bà Vũ Thị Hiền cũng giảm 343 tỷ đồng xuống còn 1.543 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 10. Như vậy, so với đầu năm, giá trị cổ phần sở hữu tại Hòa Phát của vợ chồng Bầu Long đã giảm 1.075 tỷ đồng.

Tính riêng trong phiên 29/12, nhiều mã cố phiếu có vốn hóa lớn đã tăng điểm, giúp tài sản của không ít đại gia tăng mạnh.

Cụ thể, mã VIC của Tập đoàn Vingroup đã có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp, tăng 2.000 đồng lên 45.500 đồng. Theo đó, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 1.065 tỷ đồng, lên mức 24.225 tỷ đồng. Với tỷ giá phổ biến tại các ngân hàng là 22.510 đồng đổi một USD, tài sản ông Vượng đã vượt 1,07 tỷ USD và giữ vị trí người giàu nhất trên sàn chứng khoán. So với cuối năm 2014, tài sản ông Vượng theo đó đã tăng thêm 4.037 tỷ đồng.

Tài sản của vợ ông là bà Phạm Thu Hương cũng tăng 184 tỷ đồng lên 4.177 tỷ, đứng vị trí thứ 3 trong danh sách. Em gái bà là Phạm Thúy Hằng cũng có tài sản 2.789 tỷ đồng, xếp thứ 5.

Cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tăng nhẹ 100 đồng trong phiên nay đã chấm dứt chuỗi dò đáy gần đây. Tài sản của Bầu Đức theo đó tăng thêm 35 tỷ, lên 3.721 tỷ đồng, giữ vị trí giàu thứ 4.

Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán phiên hôm nay còn ghi nhận tài sản của nhiều vị đại gia tăng giảm trái chiều. Tài sản của Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Nguyễn Duy Hưng tăng 91 tỷ đồng, lên 1.618 tỷ đồng, giúp ông tăng 3 bậc lên vị trí số 8.

Tài sản của các ông Đặng Thành Tâm tăng 36 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết tăng 24 tỷ đồng, Trầm Trọng Ngân tăng 23 tỷ đồng và ông Đào Hữu Huyền tăng 33 tỷ đồng... Chủ tịch FPT - Trương Gia Bình cũng tăng một bậc và trở thành người giàu thứ 12 trên sàn chứng khoán.

Trong khi đó, cổ phiếu giảm khiến tài sản chứng khoán của bà Trần Thị Lệ Khanh giảm 96 tỷ đồng, tụt 2 bậc xuống vị trí số 13. Tài sản bà Nguyễn Hoàng Yến cũng giảm 53 tỷ đồng và xếp vị trí số 6.

Theo VnE