Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại

VietTimes -- Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì đã thành công tốt đẹp, hai nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ. Tổng thống Donald Trump đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc 11h tại Văn phòng Trung ương Đảng ở Hà Nội. Ảnh: Tuổi trẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc 11h tại Văn phòng Trung ương Đảng ở Hà Nội. Ảnh: Tuổi trẻ
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 1Nhập mô tả ảnh
Chào tạm biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc 12h trưa nay, ông Donald Trump rời Phủ Chủ tịch lên đường ra sân bay. Chuyên cơ sẽ đưa ông đến Philippines dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN chiều cùng ngày.Chào tạm biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc 12h trưa nay, ông Donald Trump rời Phủ Chủ tịch lên đường ra sân bay. Chuyên cơ sẽ đưa ông đến Philippines dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN chiều cùng ngày. Ảnh: Vnexpress

Sau cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Phủ Thủ tướng hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người đã có chuyến thăm Mỹ vào tháng 5 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra tận nơi xe đậu đón Tổng thống Trump. Ảnh Tuổi trẻThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra tận nơi xe đậu đón Tổng thống Trump. Ảnh Tuổi trẻ
Ảnh Tuổi trẻẢnh Tuổi trẻ

Kết thúc phiên làm việc với Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng thống Donald Trump đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa Tổng thống Donald Trump tham quan nơi Bác Hồ từng làm việc.

Ảnh: Thanh NiênẢnh: Thanh Niên
Ảnh: VIỆT DŨNG - Tuổi trẻẢnh: VIỆT DŨNG - Tuổi trẻ

Trước câu hỏi về phương hướng quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết tại cuộc hội đàm với Tổng thống Trump, đôi bên nhận thấy hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hai bên cam kết tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tiếp tục thúc đẩy gặp gỡ cấp cao thông qua thăm song phương và hội đàm bên lề các diễn đàn thế giới, thúc đẩy kinh tế trên cơ sở cùng có lợi, hạn chế tranh chấp thương mại, tiếp tục triển khai các thỏa thuận hai bên đã ký, tăng cường hợp tác nhân đạo, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng giao lưu nhân dân, từ đó tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.3

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước cho biết đã chia sẻ cùng Tổng thống Trump về những diễn biến gần đây. Hai bên thống nhất chủ trương giải quyết mâu thuẫn tranh chấp ở Biển Đông thông qua đàm phán hòa bình, bằng các biện pháp ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Chủ tịch nước thông báo hai nước đã ra tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.
Tổng thống Trump đang trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoàiTổng thống Trump đang trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài

Chủ tịch nước cho biết hai nước đã đạt nhiều thỏa thuận về kinh tế và thương mại. Hai nước nhất trí ưu tiên hơn cho việc giải quyết hậu quả chiến tranh, cam kết tiếp tục hợp tác trong vấn đề này. Việt Nam đánh giá cao quyết định của Mỹ trong việc hợp tác với Việt Nam tẩy độc dioxin ở Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác tại diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Mỹ, Mỹ - ASEAN. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ đem lại lợi ích cho mỗi nước mà còn tăng cường quan hệ Mỹ - ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tổng thống Trump bắt đầu phát biểu, cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được có mặt tại Hà Nội. Ông thay mặt đoàn Mỹ gửi lời cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam.

Ông Trump chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Tổng thống Mỹ cho hay đôi bên đã đạt được những thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng, công bằng và có đi có lại, điều này là chưa từng có đối với Mỹ trước đây. 

Tổng thống Trump tin rằng các ngành năng lượng, nông nghiệp, hàng không, quốc phòng đều có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam xóa bỏ rào cản thương mại với hàng hóa Mỹ.

Mỹ cam kết một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phát triển mạnh mẽ và độc lập, tuân thủ luật lệ, quan hệ thương mại song phương công bằng cùng có lợi.

Tổng thống Trump đánh giá cao Việt Nam đã cải cách môi trường đầu tư thương mại, tăng cường xuất khẩu sang Mỹ. Tầng lớp trung lưu đang phát triển ở Việt Nam là thị trường tiềm năng cho DN Mỹ.

Tổng thống Trump t mong muốn Việt Nam dỡ bỏ các rào cản với hàng hóa nông nghiệp Mỹ, đảm bảo một sân chơi bình đẳng.

Tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm gìn giữ một môi trường ổn định. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải chiến tranh, muốn ổn định chứ không phải bất ổn.

"Rất tuyệt vời khi tôi đến Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển nhanh chóng quan hệ giữa hai nước, vì một tương lai phồn thịnh cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam" - Tổng thống Trump nói.

10h30: Buổi họp báo bắt đầu
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 8

10h15: Khá đông phóng viên đang chờ hai nhà lãnh đạo có buổi họp báo sau hội đàm

Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 9

9h25: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc hội đàm chính thức.

Ảnh: VietnamnetẢnh: Vietnamnet

Vào lúc 9h25, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu cuộc hội đàm chính thức. Hai nhà lãnh đạo sẽ ra Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: TTOHai nhà lãnh đạo sẽ ra Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: TTO

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thiếu nhi vẫy cờ, hoa khi hai nhà lãnh đạo đi qua. Ảnh: VNEChủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thiếu nhi vẫy cờ, hoa khi hai nhà lãnh đạo đi qua. Ảnh: VNE

9h10: Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự

Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 13
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên bục danh dự
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 14
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự

9h: Sau hơn 5 phút di chuyển từ khách sạn Metropole, Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe chạy theo đường Điện Biên Phủ. Hai chiếc Cadillac One từ từ tiến vào cổng Phủ Chủ tịch.
8h54: Cấm đường tại khu vực Tràng Tiền, Tràng Thi, Cửa Nam. Đoàn xe của Tổng thống Trump xuất phát.
8h50: Công tác chuẩn bị tại Phủ Chủ tịch đã sẵn sàng
  • 4cca100b0b98e7c6be89-2534-1510449961.jpg

    Nữ cảnh sát đứng trước Phủ Chủ tịch chờ đoàn xe. Ảnh:Trọng Giáp/Vnexpress

    de0262ad7b3e9760ce2f-5837-1510450326.jpg

    Phía đoàn Mỹ trao đổi với nhau. Ảnh:Trọng Giáp/Vnexpress

8h40: Đoàn xe tiền trạm đã đến, người dân Hà Nội đến ngày một đông
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 17

8h37: Bắt đầu cấm đường, phong tỏa toàn bộ Cổng Phủ Chủ tịch và khu vực lân cận

Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 18

8h35: Khu vực Điện Biên Phủ giao Chu Văn An, lực lượng an ninh được cắt đặt sẵn, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe

Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 19
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 20
Trong sớm thu, những con đường
8h00: Khu vực Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình sáng nay vắng hơn sáng Chủ nhật khác, do lực lượng an ninh đã chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư, các phương tiện được khuyến cáo hạn chế qua lại để đảm bảo an ninh cho đoàn xe của Tổng thống Trump sẽ tới đây trong vài phút tới.
Quang cảnh khu vực Quảng trường Ba Đình, Cổng Phủ Chủ tịch. Video: Bùi Phú / VietTimes
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 21
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 22
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 23
Việt-Mỹ đạt thỏa thuận thương mại công bằng, có đi có lại  ảnh 24

Lực lượng an ninh luôn túc trực, sẵn sàng đảm bảo an ninh phục vụ Lễ đón sẽ diễn ra trong vài phút tới. Hiện, các phương tiện vẫn được phép lưu thông

Trước đó, vào khoảng 17h chiều qua (11/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 11 - 12/11. Ông được người dân Hà Nội vẫn đứng chật hai bên đường chào đón trong khi an ninh tại khu vực khách sạn lưu trú và đoàn xe đi qua luôn được siết chặt.

Trưa ngày 12/11, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều cùng ngày, ông Trump sẽ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Được biết, sau Việt Nam, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump là Philippines vào chiều ngày 12/11. Tại đây, ông Trump sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm quan hệ Mỹ-ASEAN trước khi dự kiến gặp Tổng thống Rodrigo Duterte vào ngày 13/11.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Tổng thống Trump lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong số các nước Đông Nam Á.
“Điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước mà còn là thông điệp về chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong thành quả của quan hệ hai nước có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam” – Chủ tịch nước nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ với hơn 60 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ vào ngày 8/11 vừa qua, tại Đà Nẵng.

Thời gian qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian gần đây cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với lợi ích của hai nước và hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực thương mại - đầu tư. Hợp tác thương mại và đầu tư đã trở thành nền tảng và động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong khi đó, Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư lớn thứ 7 tại Việt Nam. Các thương hiệu Hoa Kỳ ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, nhiều công ty Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam.


  • 152fe3e1ec72002c5963-7403-1510452908.jpg

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ trong phòng hội đàm. Ảnh: Trí Dũng.

  • Chủ tịch nước cùng Tổng thống Mỹ trở lại bục danh dự. Đội danh dự diễu binh.

  • Chủ tịch nước giới thiệu các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón với Tổng thống Mỹ. 

    Tổng thống Mỹ đồng thời giới thiệu các thành viên đoàn với Chủ tịch nước.

  • Đội danh dự hô chúc sức khỏe Tổng thống Mỹ.

  • Chủ tịch nước cùng Tổng thống Mỹ đi duyệt Đội danh dự.


    cc00482447b7abe9f2a6-7479-1510452838.jpg
  • Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam chào và mời Tổng thống Mỹ duyệt Đội danh dự.

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump đi lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Mỹ và Quốc thiều Việt Nam.

    a6addf2bd3b83fe666a9-8682-1510452926.jpg

    7e10abfca76f4b31127e-4995-1510452800.jpg

  • Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại nơi xe đỗ. Thiếu nhi vẫy cờ, hoa khi hai nhà lãnh đạo đi qua.

  • Tổng thống Mỹ cho hay đôi bên đã đạt được những thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng, công bằng và có đi có lại, điều này là chưa từng có đối với Mỹ trước đây.

  • Tổng thống Trump tin rằng các ngành năng lượng, nông nghiệp, hàng không, quốc phòng đều có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam xóa bỏ rào cản thương mại với hàng hóa Mỹ.