Việt Nam xuất khẩu 22,5 tỷ USD sản phẩm điện tử

VietTimes -- Từ đầu năm 2016 đến nay, Việt Nam xuất khẩu 22,5 tỷ USD sản phẩm điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử... Riêng tháng 8/2016 đạt 2,91 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước.
Việt Nam xuất khẩu 22,5 tỷ USD sản phẩm điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử.
Việt Nam xuất khẩu 22,5 tỷ USD sản phẩm điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử.

Theo số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố, xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 8/2016 đạt 2,91 tỷ USD, tăng 8,4% so với tháng trước. Tính tổng cả 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đạt 22,56 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính tới thời điểm này, điện thoại các loại và linh kiện đang là nhóm hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi tương đương với 19,9% cơ cấu hàng xuất khẩu. Trong đó, thị trường chính nhập khẩu của Việt Nam là EU với 7,1 tỷ USD, chiếm 31% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Kế đến là các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất với 2,89 tỷ USD; Mỹ với 2,67 tỷ USD...

Bên cạnh điện thoại, máy vi tính, thì linh kiện cũng là nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị cao lên tới 1,73 tỷ USD trong tháng 8, tăng 14% so với tháng trước. Tính tổng cả 8 tháng đầu năm 2016, con số này lên đến 11,14 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2015 và hiện là nhóm hàng có tỷ trọng xuất khẩu lớn thứ 3 với 9,8% tổng lượng hàng hóa xuất khẩu.

Tuy nhiên, ở chiều người lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện lại đang là nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất, tính riêng trong tháng 8/2016 đạt 2,6 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước. Tổng 8 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu đạt 17,64 tỷ USD, tăng 16,2%. Trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 16,29 tỷ USD, tăng 16,6% và nhập khẩu của khu vực DN trong nước là 1,35 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.