Việt Nam nghiệm thu cặp tàu tên lửa tấn công nhanh M5, M6

VietTimes -- Kiểm tra từ ngày 5 - 11/9, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân đã nghiệm thu hai tàu tên lửa số hiệu 382, 383. Đây là 2 tàu cuối cùng trong loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh do Tổng công ty Ba Son đóng mới.

 

Chuyển tên lửa lên tàu M6. ẢNH: DUY KHÁNH - Thanh Niên
Chuyển tên lửa lên tàu M6. ẢNH: DUY KHÁNH - Thanh Niên

Được biết, loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh này đóng theo thiết kế có được từ cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Nga và Việt Nam từ năm 2009.

Các tàu tên lửa này được định danh thuộc lớp Molniya, và được đánh giá là lớp tàu tên lửa tấn công nhanh tiên tiến và uy lực nhất thế giới.

Molniya được trang bị tới 16 tên lửa diệt hạm Kh-35 có khả năng tàng hình, bay siêu thấp. Biên đội tàu Molniya có thể tấn công tiêu diệt một nhóm tàu lớn, kể cả các tàu có choán nước tới 5.000 tấn của đối phương.

Molniya có thể hoạt động độc lập hoặc theo biên đội tùy theo nhiệm vụ tiêu diệt nhóm tàu chiến hay nhóm tàu vận tải, đổ bộ. 

Lợi thế của tàu là lượng giãn nước nhỏ nhưng được trang bị vũ khí rất mạnh,  phù hợp với nghệ thuật tác chiến "lấy ít, địch nhiều" của Hải quân Việt Nam.