Việt Nam nằm trong số 3 nước có nguy cơ bị tấn công mạng nhiều nhất châu Á - Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Số liệu thống kê của Kaspersky cho thấy từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022, khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị tấn công mạng nhiều nhất, chiếm 35% trong số 7,2 tỉ vụ tấn công mạng trên toàn cầu. 
Số vụ tấn công mạng ở châu Á - Thái Bình Dương chiếm 35% tổng số vụ tấn công mạng trên toàn cầu
Số vụ tấn công mạng ở châu Á - Thái Bình Dương chiếm 35% tổng số vụ tấn công mạng trên toàn cầu

Thông tin mà Kaspersky đưa ra ngày hôm nay (31/8) cho thấy Việt Nam đã phải hứng chịu 5% số vụ tấn công mạng xảy ra trên toàn cầu. Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các nước dễ bị tấn công mạng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia.

Con số nói trên cho thấy các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho an ninh mạng để bảo vệ hệ thống máy tính trước sự tấn công của tin tặc.

Số vụ tấn công mạng xảy ra ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (nguồn: Kaspersky)

Số vụ tấn công mạng xảy ra ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (nguồn: Kaspersky)

Ông Vitaly Kamluk - Giám đốc Nhóm Nghiên cứu và Phân tích toàn cầu (GReAT) khu vực APAC của Kaspersky - nói rằng một thế giới không có an ninh mạng giống như một thảm họa số.

Nhiều doanh nghiệp đã từng phải gánh chịu những thiệt hại lên đến hàng chục triệu USD khi hệ thống máy tính bị tấn công làm tê liệt (DDoS) hoặc bị tin tặc xâm nhập lấy đi những thông tin quan trọng.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia bảo mật thì các tổ chức, doanh nghiệp nên dành khoảng 10% mức đầu tư cho công nghệ thông tin để thiết lập "bức tường bảo vệ" cho hệ thống máy tính của mình.