Việt Nam lần đầu có trường lọt top 10 đại học nghiên cứu hàng đầu ASEAN

VietTimes -- Trong nhóm 10 đại học (ĐH) nghiên cứu hàng đầu ASEAN, ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp thứ 7/10. Trong danh sách này, Singapore có 2 ĐH, Malaysia có 5, Việt Nam có 1 và Thái Lan có 2. Đặc biệt, Malaysia đã có số lượng áp đảo trong top 10 ASEAN về các ĐH nghiên cứu mạnh (chiếm đến 50%).
ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 7/10, kế tiếp là 2 ĐH hàng đầu của Thái Lan. Ở vị trí thứ 10 là ĐH kỹ thuật Malaysia. Ảnh: ĐH Tôn Đức Thắng.
ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 7/10, kế tiếp là 2 ĐH hàng đầu của Thái Lan. Ở vị trí thứ 10 là ĐH kỹ thuật Malaysia. Ảnh: ĐH Tôn Đức Thắng.

ĐH Tôn Đức Thắng dẫn thông tin từ cơ sở dữ liệu Web of Science hay WoS (Clarivate, Mỹ), cho biết. 

Cũng trong danh sách 10 ĐH này, đứng đầu vẫn là hai đại diện đến từ Singapore. Trong đó, ĐH quốc gia Singapore đứng số một và ĐH Kỹ thuật Nanyang đứng thứ hai.

Việt Nam có 1 đại diện duy nhất, ĐH Tôn Đức Thắng, trong top 10 là một tín hiệu vui đầu năm 2020 cho hệ thống giáo dục ĐH trong nước nói chung. Trong thời gian gần đây và đặc biệt là năm 2019, ĐH Tôn Đức Thắng đã xác lập được vị trí và đẳng cấp khoa học trong khu vực và trên thế giới.

Trong giai đoạn 2016-2018, ĐH Tôn Đức Thắng đã được xếp vào nhóm 25 các cơ sở nghiên cứu hàng đầu khu vực ASEAN. Năm 2019, ĐH Tôn Đức Thắng đã có sự phát triển vượt bậc và đã bứt phá một cách ngoạn mục để gia nhập nhóm 10 ĐH hàng đầu của khu vực.

Cũng trong năm 2019 và trên bình diện thế giới, ĐH Tôn Đức Thắng được xếp hạng 960 trong tổng số các ĐH tốt nhất thế giới theo  bảng xếp hạng ĐH theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance - URAP), top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới và là ĐH số 1 Việt Nam theo là bảng xếp hạng các trường ĐH xuất sắc nhất (Academic Ranking of World Universities - ARWU) năm 2019.

Trong năm 2019-2020, lần đầu tiên các ĐH của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng của CWUR, thuộc Trung tâm Xếp hạng các ĐH trên thế giới (The Center of World University Rankings). 

CWUR xếp hạng 2.000 trường trên tổng số gần 25.000 trường ĐH trên toàn thế giới, được xem là đơn vị xếp hạng số lượng trường ĐH nhiều nhất trên thế giới.

Có 4 trường ĐH của Việt Nam được xướng tên trên bảng xếp hạng này trong năm nay, bao gồm:

1.     ĐH Quốc gia Hà Nội: Vị trí 1.510
2.     ĐH Quốc gia TPHCM: Vị trí 1.585
3.     ĐH Duy Tân, Đà Nẵng: Vị trí 1.854
4.     ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM: Vị trí 1.978