Việt Nam giành 5 vị trí trong top 10 cuộc thi an ninh mạng toàn cầu

VietTimes -- So với thành tích có được trong cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2015, các đội thi Việt Nam đã có bước tiến khá dài khi giành tới 5 vị trí trong Top 10 cuộc thi WhiteHat Grand Prix năm nay và đặc biệt 2 đội CLGTftMeePwn và BabyPhD đã mang về cho Việt Nam 2 giải Nhì, Ba.
Diễn ra trong vòng 24 giờ, đội về đích cao nhất sẽ giành 225 triệu đồng (khoảng 10.000 USD), hai giải nhì và ba có giá trị lần lượt là 45 triệu đồng (khoảng 2.000 USD) và 25 triệu đồng (khoảng 1.000 USD).
Diễn ra trong vòng 24 giờ, đội về đích cao nhất sẽ giành 225 triệu đồng (khoảng 10.000 USD), hai giải nhì và ba có giá trị lần lượt là 45 triệu đồng (khoảng 2.000 USD) và 25 triệu đồng (khoảng 1.000 USD).

Ban tổ chức cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016 vừa chính thức công bố kết quả cuộc thi. Theo đó, sau 24 giờ thi đấu liên tục, từ 9h ngày 17/12/2016 đến 9h ngày 18/12/2016, giữa hơn 500 đội thi đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kết quả chung cuộc giải Nhất trị giá 225 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) của cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016 đã thuộc về đội 217 của Đài Loan, đội thi giành được 8.360 điểm.

Đây là đội thi đã giành ngôi Quán quân cuộc thi cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2015 chủ đề “Hello Vietnam” và cũng là đội dẫn đầu trong cuộc thi thực hành kiến thức an ninh mạng WhiteHat Contest 12 diễn ra hồi trung tuần tháng 9/2016 với sự góp mặt của 346 đội thi trên toàn thế giới.

Cũng theo công bố của Ban tổ chức, giải Nhì trị giá 45 triệu đồng (tương đương khoảng 2.000 USD) và giải Ba trị giá 25 triệu đồng (tương đương khoảng 1.000 USD) của cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2016 đã lần lượt thuộc về 2 đội thi cùng của Việt Nam là CLGTftMeePwn và BabyPhD, với các điểm số không quá cách biệt 5.700 và 5.500 điểm.

Về đích ở vị trí thứ tư và  thứ năm của bảng xếp hạng là đội DragonSector2 của Ba Lan và đội đến từ Ukraina. Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng 10 đội thi xuất sắc nhất cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix năm nay lần lượt thuộc về các đội: ISITDTU (Việt Nam), PiggyBird (Việt Nam), Samurai (Mỹ), NightSt0rm (Việt Nam)và Bushwhackers (Nga).

Đại diện Ban tổ chức WhiteHat Grand Prix 2016 chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị và thi đấu của các đội thi đến từ Việt Nam, khi có 2/3 đội Việt Nam nằm trong Top 3 chung cuộc và cũng có những thời điểm đội Việt Nam đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng”.

Cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Grand Prix được tổ chức lần đầu tiên ở cấp quốc gia vào năm 2014 và bắt đầu mở rộng ra quy mô toàn cầu từ năm 2015. Trong năm thứ hai cuộc thi được Bkav tổ chức ở quy mô toàn cầu, WhiteHat Grand Prix 2016 có chủ đề “Khám phá Việt Nam” (Discovering Vietnam). Qua các năm, cuộc thi an ninh mạng này đã thu hút được sự tham gia của những đội chơi dẫn đầu bảng xếp hạng an ninh mạng uy tín trên thế giới - CTFTime.

Năm nay, với chủ đề “Khám phá Việt Nam”, tham gia cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016, các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới không chỉ có cơ hội đua tài, thể hiện trình độ, năng lực mà còn được hiểu thêm về văn hóa Việt thông qua ẩm thực của mọi miền đất nước. Cuộc thi gồm có 35 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ mang tên một món ăn là đặc sản các vùng miền của Việt Nam như: chả cá Lã Vọng, bún bò Nam Bộ, bánh xèo, bánh cuốn, bún chả, xôi ngũ sắc, bánh bột lọc, bánh tráng cuốn  thịt heo, cháo  lươn, bánh ít lá gai, phở khô, bánh phu thê, bánh chưng, bánh bột chiên... Và mỗi khi giải được một câu hỏi, các đội thi sẽ khám phá được một món đặc sản của Việt Nam.

Trước đó, trong chia sẻ tại lễ khai mạc cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016 vào sáng ngày 17/12, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã cho biết: “Trong bối cảnh an toàn thông tin trên thế giới và tại Việt Nam tiếp tục phức tạp, chúng tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi WhiteHat Grand Prix của Bkav. Điều này thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp, sự tham gia của cộng đồng đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy hơn nữa chất lượng đào tạo, tạo ra “thao trường” cho những bạn trẻ quan tâm, yêu thích bộ môn an toàn thông tin có điều kiện để thực hành, thể hiện mình, thông qua đó sẽ trưởng thành hơn. Chúng tôi mong muốn các đội thi vượt qua được những giới hạn của chính mình để vươn lên một tầm cao mới sau cuộc thi này”.