Việt Nam đóng tiếp 4 tàu tên lửa Molnya "Tia chớp"

Hãng đóng tàu Vympel (Nga) cho biết năm 2015 sẽ ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và thiết bị để Việt Nam đóng tiếp 4 tàu tên lửa lớp 12418 (Molnya), còn động cơ turbin khí Việt Nam sẽ mua từ Ukraine.
Tàu tên lửa HQ-377 là chiếc tàu lớp Molnya 12418 đầu tiên do Việt Nam đóng theo giấy phép của Nga
Tàu tên lửa HQ-377 là chiếc tàu lớp Molnya 12418 đầu tiên do Việt Nam đóng theo giấy phép của Nga

Hãng tin TASS đưa thông tin này từ tổng giám đốc hãng đóng tàu Vympel, ông Oleg Belkov, đang tham dự Triển lãm hàng hải – hàng không LIMA 2015 tại Langkawi, Malaysia ngày 18.3.

"Việt Nam muốn tiếp tục hợp đồng đóng tàu tên lửa, do vậy năm 2015 này sẽ ký tiếp hợp đồng và việc đóng 4 tàu mới sẽ bắt đầu từ năm 2016”, ông Belkov nói.

Ông cũng cho biết 4 tàu tên lửa Molnya mới này có khác về thiết bị nâng cấp so với các tàu Việt Nam đã và đang đóng. Bốn tàu mới sẽ dùng động cơ turbin khí Việt Nam mua trực tiếp từ Ukraine. Còn 6 tàu Molnya đã và đang đóng tại nhà máy Ba Son là dùng động cơ turbin khí của Nga, do Vympel cung cấp.

Theo hợp đồng ký năm 2003, Việt Nam mua 2 tàu tên lửa Molnya từ Nga, giao hàng vào năm 2007 và 2008. Hai chiếc tàu này mang số hiệu HQ-375 và HQ-376. Vympel còn cung cấp trang thiết bị và giúp Việt Nam đóng loại tàu này theo giấy phép chuyển nhượng gồm 6 chiếc. Hai chiếc đầu tiên được khởi đóng từ tháng 10.2010 tại Nhà máy đóng tàu Ba Son (TP.HCM), hạ thủy năm 2013, bàn giao cho Hải quân Việt Nam tháng 6.2014 (HQ-377 và HQ-378).

Hai tàu Molnya kế tiếp (M3, M4) hạ thuỷ tháng 6.2014, thử nghiệm cấp nhà máy trên biển cuối tháng 12.2014 và dự kiến bàn giao trong quý 1.2015. Hai tàu M5, M6 đã tổ chức đấu ráp thân tàu và đang tiếp tục thi công, dự kiến hoàn tất cuối năm 2015, theo hãng Vympel.

Việc đóng 6 tàu tên lửa này có sự giám sát của các chuyên gia hãng đóng tàu Vympel và của Trung tâm thiết kế tàu biển Almaz tại St. Petersburg (Nga).

Lớp tàu 12418 Molnya (Tia chớp) do Viện thiết kế Almaz, Liên bang Nga thiết kế. Tàu có lượng giãn nước 510 tấn; chiều dài 56,1 mét, chiều rộng 10,2 mét, thủy thủ đoàn 50 người. Tàu trang bị động cơ tuabin khí với công suất tối đa 32.000 mã lực, cho phép đạt vận tốc tối đa 70 km/giờ. Tầm hoạt động trên biển là 1.700 hải lý (3.150 km).

Tàu trang bị pháo hạm AK-176 (cỡ nòng 76,2 mm), 16 tên lửa hành trình đối hạm Kh-35 Uran (tầm bắn 130 km), 2 tổ hợp pháo phòng không bắn nhanh AK-630 và tên lửa đối không tầm thấp.

Theo TN