Việt Nam có thể sớm tiếp nhận 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9

Theo thông tin mới nhất của phía Nga, 2 tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 đóng cho Việt Nam đã hoàn tất khung thân, chuẩn bị lắp đặt vũ khí.
Tàu hộ vệ HQ-011 Đinh Tiên Hoàng trong quá trình thử nghiệm mang mã số 415
Tàu hộ vệ HQ-011 Đinh Tiên Hoàng trong quá trình thử nghiệm mang mã số 415

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti ngày 19-5 cho biết, phân xưởng A.M. Gorky thuộc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở Tatarstan đã hoàn tất việc chế tạo  phần khung thân cho hai tàu hộ vệ  lớp Gepard 3.9 cho Việt Nam, chỉ chờ công đoạn lắp đặt các loại vũ khí theo yêu cầu của phía mua.

Đại diện chính thức của nhà máy Zelenodolsk, ông Rafis Fatykhov cho biết, rất có thể Việt Nam sẽ sớm nhận được hai tàu hộ vệ dự án Gepard 3.9.

Phát biểu trên được ông Fatykhov đưa ra tại Moscow trong khuôn khổ diễn đàn "Công nghiệp hàng hải của Nga" lần thứ 5, được tổ chức trong khuôn khổ phiên họp mở rộng của Hội đồng hàng hải trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, diễn ra từ ngày 19-21 tháng 5.

Được biết, 2 tàu Gepard 3.9 Nga chế tạo cho Việt Nam mang mã số 956 và 957 được đóng theo hợp đồng ký kết ngày 17-10-2012. Sau khi nhận hợp đồng ủy thác từ Rosoboronoexport, nhà máy đóng tàu Zelenodolsky Gorky đã bắt tay khởi đóng 2 con tàu này vào ngày 24-9-2013.

Theo hợp đồng nhà nước được ký trước đây, biên bản bàn giao 2 tàu hộ vệ nâng cấp tính năng săn ngầm cho Việt Nam sẽ được ký lần lượt vào tháng 2 và 6-2017, sau đó, chiếc mang số hiệu 956 sẽ được bàn giao vào tháng 11-2016, còn chiếc thứ 2 mang số hiệu 957 được bàn giao vào tháng 3-2017.
Tuy nhiên, tại triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế LIMA 2015 diễn ra tại Langkawi-Malaysia hồi giữa tháng 3 vừa qua, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsky Renat Mistahov đã tuyên bố rằng, việc chế tạo cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai cho Hải quân Việt Nam sẽ bị chậm lại từ 1 - 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Việt Nam có thể sớm tiếp nhận 2 tàu hộ vệ Gepard 3.9 ảnh 1
2 tàu đóng cho Hải quân Việt Nam tại nhà máy Zelenodonsk, ngày 6-1-2015

Ông Mistahov cho biết, 2 tàu tiếp theo cho Việt Nam có thể sẽ được bàn giao lần lượt vào năm 2017 và 2018, mặc dù hiện cả 2 tàu đã kết thúc giai đoạn chế tạo thứ hai. 

Hiện Việt Nam đang sở hữu 2 tàu hộ vệ thuộc Project 11661E (lớp Gepard-3.9), cũng do nhà máy Zelenodolsk chế tạo theo hợp đồng trị giá gần 350 triệu USD, được ký kết vào ngày 22-12-2006 với Tổng công ty xuất nhập khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport . 
2 tàu này được Hải quân Việt Nam đưa vào biên chế vào tháng 3 và 8-2011 và được trao số hiệu HQ-011 và HQ-012 với tên gọi Đinh Tiên Hoàng (nguyên là tàu được đóng với số hiệu nhà máy là 954, thử nghiệm mang số 415) và Lý Thái Tổ (số hiệu đóng 955/số hiệu thử nghiệm 416). 

 Theo: An ninh Thủ đô